[Video] Du học sinh nên làm gì để bố mẹ được yên lòng?

-
aa
+

Câu hỏi:

Con đã du học Hàn Quốc được một năm sáu tháng. Dù đã qua hai cái Tết mà con vẫn chưa đủ điều kiện để về Việt Nam, khiến gia đình rất buồn. Con cảm thấy con đường du học mình chọn khiến bố mẹ thêm khổ tâm và lo lắng. Con tự thấy bản thân thật kém cỏi. Cô có thể giúp con hiểu hơn tâm trạng của bố mẹ khi có con đi học xa không ạ? Và những sinh viên đi học xa như con nên làm gì để bố mẹ yên lòng? Con cảm ơn Cô!

Trả lời:

1. Cách để không mang nỗi buồn đến cha mẹ

– Nên bỏ tư duy hai năm rồi chưa được về nhà nên cảm thấy buồn. Nếu chia sẻ với bố mẹ những lời như vậy sẽ khiến bố mẹ thương, nhớ và lo lắng cho mình nhiều hơn. Và khi nhìn thấy người khác có con bên cạnh, nỗi buồn sẽ xâm chiếm và bố mẹ sẽ buồn mọi lúc, mọi nơi. Vì nỗi buồn của mình truyền tải sẽ khiến cả nhà đều buồn. Như vậy, cộng nghiệp buồn sẽ chiêu cảm cảnh bên ngoài cũng buồn như vậy; cho nên, sẽ dẫn đến nhân quả không tốt.

2. Cách để cha mẹ yên tâm, vui vẻ

– Khi gặp khó khăn, nếu tự giải quyết được thì hãy chia sẻ lại với bố mẹ việc bản thân đã giải quyết, vượt qua được vấn đề. Khi thấy con trưởng thành, bố mẹ sẽ yên tâm, vui vẻ và hoan hỷ. Ngược lại, những việc chưa giải quyết được mà bố mẹ cũng không giúp được thì con nên tự tìm cách định hướng xử lý.

– Nếu gặp việc vượt quá khả năng, mình có thể chia sẻ với bố mẹ để cùng tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, mình vẫn phải có ý thức tự giải quyết.

– Muốn giải quyết được mọi việc thì phải học Phật Pháp, biết về nhân quả, từ đó gieo nhân lành để được quả phước lành. Khi đó, mình mới có thể vượt qua được. Nếu không tạo phước thì không thể vượt qua được vấn đề.

Ví dụ, mình đi trên một con dốc, phải vượt qua rất nhiều bậc. Nếu sức chỉ đến một mức nào đó thì sẽ kiệt quệ, không thể leo tiếp được nữa. Cố leo cũng không được mà còn dễ ngã. Điều này giống như phước báo của mình chỉ đủ đến chừng ấy, thì không thể tiến thêm bước nào. Nếu không tạo thêm phước, thì cũng như người leo dốc kia không được tiếp thêm sức lực.

Vì vậy, ngay trong hiện tại, khi gặp trở ngại, mình phải biết tạo phước. Tư duy rằng: “Con sẽ không làm khổ cha mẹ. Có thể nhiều kiếp trước con đã bất hiếu, nên hôm nay gặp cảnh có thể sẽ lại khiến cha mẹ buồn. Nhưng trong hiện tại, con xin Phật gia hộ cho con đủ duyên lành, có người giúp đỡ hoặc phát sinh thuận duyên để con vượt qua khó khăn, khiến cha mẹ được an vui.” 

Chính tâm hiếu ngay lúc ấy sẽ sinh ra phước lành, giúp mình có thêm sức mạnh để đi tiếp.

– Cách tạo ra phước lành:

+ Tu học Phật Pháp, quán chiếu nhân quả.

+ Tạo ra nhiều công đức bố thí nhiều hơn.

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

587 lượt xem
15/02/2019
1

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.