[Video] Đồ sớt bát cúng dường chư Tăng còn dư nên làm thế nào cho đúng Pháp?

-
aa
+

Câu hỏi: Cúng dường chư Tăng vật thực nhưng còn thừa những vật thực không đẹp về hình thức. Vậy nếu để lại không cúng dường mà dùng thọ thực thì có phải sám hối chư Tăng không? 

Trả lời: 

1. Hiểu đúng về việc sử dụng vật thực cúng dường

Nhiều người khi mua vật thực để cúng dường, thấy đồ bị méo mó, xấu hoặc bẹp thì bỏ lại, không dùng để cúng dường và dùng để ăn. Đây là suy nghĩ bình thường của người còn chưa hiểu, chưa biết.

- Khởi tâm và sử dụng tịnh tài để mua đồ cúng dường, thì vật thực đó đã thuộc về chư Tăng và chư Tăng mới có quyền xả (vật thực). 

- Nếu vật thực bị thiu, không thể dùng được, cần phải bạch: “Vật thực chúng con mua cúng dường Chư Tăng đã bị thiu, không dùng được nữa nên chúng con xin bỏ đi”. Và không được ăn những vật thực đó, dù đã hư hỏng.

2. Nhân quả của việc khởi ý muốn thọ dụng lại vật thực đã cúng dường

Nếu đã khởi tâm cúng dường chư Tăng nhưng sau đó khởi ý muốn thọ thực. Điều này phải sám hối với chư Tăng để tránh phát tác trong đời sau. Bởi đấy chính là phạm giới trộm cắp vật thực của chư Tăng và sẽ bị quả báo; có thể được phước sinh lên cõi trời (do cúng dường chư Tăng) nhưng hết phước cõi trời lại rơi xuống địa ngục (do tội trộm cắp vật thực). Cho nên, nhất quyết phải tinh nghiêm giữ giới không trộm cắp.  

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Bài liên quan
1,458 lượt xem
16/09/2020
0

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.