Đi tu có phải là bất hiếu với cha mẹ hay không?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Có một số quan niệm cho rằng người đi chùa xuất gia tu đạo là một người chạy trốn trách nhiệm, là người con bất hiếu với cha mẹ vì không thể ở bên chăm lo, hiếu dưỡng cho cha mẹ mình lúc tuổi về già, lúc ốm đau, tật bệnh. "Chẳng lẽ đi tu chỉ để mang lại lợi ích cho chúng sinh, còn cha mẹ của mình thì lại không thể báo hiếu trọn vẹn được hay sao?". Chính những quan niệm đó đã khiến không ít người có chí nguyện xuất gia phải do dự và không thực hiện được hoài bão của mình.

Các bài nên xem: 

Hành trang đặc biệt dành cho người có lý tưởng xuất gia
Đoạn tình cảm để giữ vững chí nguyện xuất gia
“Siêu trí tuệ thế gian” không thể sánh được với “trí xuất thế gian”
Cung kính hình tượng người xuất gia được phúc báu như thế nào?
Những chướng ngại khi xuất gia ở các độ tuổi khác nhau

-
aa
+
1,732 lượt xem
28/02/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ