Trong cuộc sống có rất nhiều điều chúng ta còn hoài nghi, còn làm theo số đông mà không hiểu ý nghĩa, không biết nó có mang lợi ích cho ta hay không? Như: rút chân nhang phải vào cuối năm; sắm quần áo, thả cá chép cúng ông Công, ông Táo... để cầu phước báo.
Hay những thắc mắc về thế giới tâm linh mà ta không giải thích được. Mong muốn được sáng rõ vấn đề, mọi người đã thỉnh Cô trả lời. Bởi vậy, trong phần trả lời thắc mắc, Cô Chủ nhiệm đã giải đáp cặn kẽ chúng bằng lý Nhân, Duyên, Quả.
Cuối buổi trạch Pháp, Cô chủ nhiệm đã trạch giảng lại phần 1 câu 163: “Chuyện Bồ tát Vessantara Bố Thí Vợ Con” trong Kinh Mi Tiên Vấn Đáp mà Sư phụ đã giảng trong buổi chiều cùng ngày, để phù hợp căn cơ tu tập của các Phật tử, dễ dàng áp dụng vào trong cuộc sống tại gia được nhiều lợi ích.
Buổi chia sẻ Pháp đã hoàn mãn trong sự hoan hỷ của tất cả Phật tử. Từ nhân duyên thiện lành này, nguyện cho tất cả các Phật tử được sống an vui, hạnh phúc bằng chính sự tinh tấn thực hành Pháp.
Bình luận