Câu hỏi: Khi làm công quả, mặc dù rất cố gắng trong công việc nhưng cảm thấy cố gắng thì mọi việc lại càng trở lên tồi tệ. Tiếp đến, khi bản thân cố gắng, mọi người vẫn cho là không tập trung và lười biếng. Lúc đó cảm thấy rất chán và bực tức. Vì sao bản thân lại bị như thế và làm như thế nào để tránh việc trên.
Trả lời:
Khi làm việc, đừng làm một việc gì một mình mà làm ít nhất từ 2-3 người trở lên thì không bị đánh giá như trên. Ví dụ: Được phân công quét nhà, ta rủ người khác vào quét cùng, mỗi người quét một bên. Khi quét rồi, người kia sẽ biết mình chăm chỉ.
- Đừng chọn việc gì một mình mà khi có một việc sẽ gọi người khác làm cùng thì không phải thanh minh, không phải buồn vì bản thân chân thật, việc làm có hiệu quả chân thật.
- Việc làm mà không ra gì, có hai người cho nên được tham gia, đóng góp ý kiến trong công việc; như vậy sẽ tốt hơn là một mình.
Trong Phật Pháp có phần tu lục hòa là thân hòa đồng trụ - tức là có một hai người ở cùng một chỗ, cùng làm một việc thì mình có lợi ích.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.