Các đạo tràng hướng dẫn Phật tử thực hành nghi thức cúng lễ khai đàn, tuần thất

Được sự khuyến tấn của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, vừa qua, đạo tràng Minh Hạnh - Bắc Ninh; các đạo tràng Minh Long: Tây Mỗ, Đức Hòa, Hoài Đức, Đức Thanh, An Khánh, Tây Tựu và Minh Khai tại Hà Nội đã có buổi hướng dẫn các Phật tử thực hành nghi thức cúng lễ khai đàn, tuần thất.

ban-can-su-dao-trang-minh-hanh-bac-ninh-hop-ban
Ban cán sự đạo tràng Minh Hạnh - Bắc Ninh họp bàn và hướng dẫn các Phật tử thực hành nghi thức cúng lễ khai đàn, tuần thất
dao-trang-minh-long-ha-noi-cung-xem-video-huong-dan
Đạo tràng Minh Long Minh Khai - Hà Nội cùng xem video hướng dẫn thực hành nghi thức cúng lễ khai đàn, tuần thất do Cô chủ nhiệm
Phạm Thị Yến hướng dẫn
doa-trang-minh-long-chap-tay-trang-nghiem
Đạo tràng Minh Long Hoài Đức - Hà Nội chắp tay trang nghiêm, theo dõi Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến hướng dẫn thực hành nghi thức cúng lễ khai đàn, tuần thất qua mạng
dao-trang-minh-long-hoai-duc
Đạo tràng Minh Long Hoài Đức - Hà Nội chắp tay trang nghiêm, thực hành theo sự hướng dẫn của Cô Phạm Thị Yến về nghi thức cúng lễ khai đàn, tuần thất qua mạng
dao-trang-minh-long-an-khanh
Các Phật tử đạo tràng Minh Long An Khánh cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm để thực hành được các nghi lễ khai đàn, tuần thất

Cô chủ nhiệm từng sách tấn rằng: "Người biết lắng nghe là người ham học hỏi, ham học hỏi thì mới biết lắng nghe". Chính vì vậy, khi được Ban cán sự đạo tràng hướng dẫn, các Phật tử luôn tập trung học hỏi để thực hành được các nghi lễ.

Chúc các Phật tử luôn tu học tinh tấn, cùng nhau làm lợi ích cho bản thân và cho mọi người. 
----

Các bài nên xem: 

-
aa
+
1,819 lượt xem
27/05/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ