1. Báo hiếu của người tại gia
- Ái trong gia đình là nhân duyên để kiếp sau gặp lại nhau. Ví dụ: Nếu cùng nhau sát mạng chúng sinh, cùng nhau làm ác thì sẽ gặp nhau, cùng trả quả báo. Hoặc hiện kiếp này, cha mẹ con cái vui vẻ, yêu thương nhau; đó cũng là ái để gặp lại.
- Việc báo hiếu của người tại gia: Khi biếu cha mẹ quần áo, vật thực thì duyên gặp lại trong nhiều kiếp cũng là quần áo, vật thực. Khi cha mẹ mất, cha mẹ theo nghiệp lực, con cái cũng không giúp gì được.
- Cách người Phật tử tại gia báo ân đức đầy đủ cho cha mẹ:
+ Có trách nhiệm tìm mọi cách để cha mẹ nương về Phật Pháp, chứ không chỉ trách nhiệm cơm ăn, áo mặc.
+ Gieo duyên Phật Pháp để cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp tu hành, ra khỏi luân hồi.
2. Báo hiếu của người xuất gia
- Việc xuất gia là báo hiếu cao nhất, có thể độ cha mẹ trong nhiều kiếp.
- Tâm phải có hiếu mới xuất gia được. Có hiếu đến tận cùng sẽ xuất gia được thành đạo. Còn nếu xuất gia chưa thành đạo được thì trong thời gian xuất gia cũng đã giúp cha mẹ hướng về nơi Tam Bảo.
- Người xuất gia đưa nhân duyên tu tập giải thoát đến cho cha mẹ:
+ Người con xuất gia là nhân duyên để cha mẹ vào trong Tam Bảo, được nghe học Phật Pháp, bỏ ác làm lành, giải thoát luân hồi. Cha mẹ yêu quý con thì sẽ đến với đến Tam Bảo, dù một mảy niệm nhỏ trong Phật Pháp cũng được nhiều đời, nhiều kiếp vào trong Tam Bảo, thực hành giáo Pháp được giải thoát.
+ Như Thái tử Tất Đạt Đa, khi vượt thành xuất gia, vua cha Tịnh Phạn đau khổ ngất đi, tỉnh lại trong bảy ngày liền. Đến khi Thái tử tu thành Phật, Ngài đã độ cho cha mình đạt đạo quả giải thoát trước lúc chết.
- Người con xuất gia tu đạo, nỗ lực vì chúng sinh thì cha mẹ cũng sẽ được lợi ích, được mọi người chăm sóc.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.