Bạn tình của con từ góc nhìn của mẹ

Ngày nay, bố mẹ luôn cho rằng chỉ cần cho con cái một cuộc sống đầy đủ là đã hoàn thành được vai trò của mình, tuy nhiên như vậy họ mới chỉ hoàn thành được nghĩa vụ chứ chưa thể hiện tình cảm mà họ dành cho con cái. Bởi thế, trong cuộc sống gia đình thường hay xảy ra sự bất đồng quan điểm giữa cha mẹ và con cái, rồi dần dần tạo ra khoảng cách, bởi đơn giản là không có sự hiểu và cảm thông cho nhau. Vậy, cha mẹ phải làm gì để có thể trở thành một người bạn của con mình?
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:
Đồng tính - tâm tư của người mẹ
Thế nào là một tình yêu đúng nghĩa?
Vì sao cha mẹ không hiểu con?
Phải làm gì với anh chàng lăng nhăng?
Tình cũ không rủ cũng tới?
Tâm hồn quá nhạy cảm phải làm sao?

-
aa
+
758 lượt xem
03/08/2018

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ