Làm thế nào để vượt qua cái tôi của chính mình?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Tự ái là do quá đề cao cái tôi của bản thân mà cảm thấy giận dỗi, khó chịu khi bị đánh giá thấp hoặc bị coi thường. Một người nếu chất chứa lòng tự ái trong mình sẽ khiến họ dễ bị tổn thương và đau khổ. Vậy phải làm như thế nào để dẹp trừ đi lòng tự ái, cái tôi của chính mình để cho đời sống được tốt hơn?
Câu hỏi:
Thưa cô, con biết mình có cái tôi và lòng tự trọng rất là cao. Gần đây, con rất hay giận dỗi mọi người rồi lại suy nghĩ một mình. Chính con cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa cô ạ. Bây giờ con muốn thay đổi tính cách để hòa đồng với mọi người xung quanh thì con phải làm như thế nào ạ?
Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video để được nghe câu trả lời từ Cô Phạm Thị Yến nhé!

-
aa
+
848 lượt xem
04/03/2018

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ