Từ thiện - kết duyên Bồ Đề cho người nhận | Trạch Pháp thường kỳ ngày 20/3 Tân Sửu

Từ thiện - kết duyên Bồ Đề cho người nhận:
1. Cần nương tựa Tam Bảo
2. Cần phát Tâm Bồ Đề
3. Cần thực hành công hạnh Bồ Đề
Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy: "Quên mất Bồ Đề tâm mà làm các thiện Pháp thì vẫn gọi là hành động theo ma vương". Vì vậy, chúng ta đi làm từ thiện phải trong tâm Bồ Đề, tâm Bồ Đề có công năng kết duyên cho chúng sinh với chánh Pháp giải thoát, để mang lại lợi ích giải thoát lâu dài cho chính chúng ta và người thọ nhận vật phẩm từ thiện.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,133 lượt xem
01/05/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ