Câu hỏi: Bạn nữ từng yêu sâu đậm suốt ba năm và đã hiến dâng tất cả. Tuy nhiên, khi sống chung, bạn nam ngoại tình và hành hạ bạn nữ cả thể xác lẫn tinh thần. Dù muốn chia tay nhưng bạn nữ không dứt ra được. Tình yêu đã hóa thành thù hận. Sau chia tay, bạn nữ đã hy sinh tất cả để trả thù bạn nam. Vậy trả thù như thế nào để đối phương chịu cay đắng nhất?
Trả lời:
I. Tư duy nhân quả
1. Trả thù tình thường xuất phát từ những người bội bạc. Cho nên, sống ở đời phải sống theo nhân quả thì sẽ không rơi vào nghiệp bị người ta bội bạc.
2. Học Phật sẽ biết cách xử lý sao cho tốt khi bị người ta bội bạc.
3. Nếu muốn trả thù tình thì chính mình là người đau khổ. Bởi họ gieo nghiệp họ, mình gieo nghiệp mình.
Ví dụ: Cây này sinh ra lửa và dùng lửa này để đi đốt cây khác. Nhưng thực chất trước khi đốt cây khác thì cây này đã bị đốt mất rồi.
II. Tư duy về tâm bất thiện
1. Khởi ý bất thiện sẽ bị điều bất thiện đó chi phối. Từ đó, sẽ chuyển nghiệp thiện thành nghiệp ác và khiến mình chịu đau khổ.
- Nếu không hại được người cũng chịu quả báo do suy nghĩ bất thiện.
- Nếu hại được người thì quả báo càng đau khổ hơn.
2. Nếu có sân hận với ai thì tâm sân hận đã bị thiêu đốt, làm thân bất an và tuổi thọ bị giảm.
Cho nên, tâm sân giận làm mình đau khổ.
III. Tư duy để không cay cú
1. Đó là lỗi lầm chính mình gây ra. Yêu để tìm hiểu, không mặc định là lấy nhau.
2. Không nên đánh mất cuộc đời chính mình vì bất cứ lý do nào.
- Xem cuộc tình đã đi qua để lại những kinh nghiệm giúp mình trưởng thành, tìm đến những người tốt hơn.
3. Sự tha thứ chính giúp trả nghiệp và tu phúc.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.