Câu hỏi:
Năm nay con 20 tuổi, các bạn cùng trang lứa với con đều đã biết yêu. Hầu như không phải là tình yêu tuổi học trò mà tình yêu đi kèm với tình dục. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến học tập và con đường sự nghiệp tương lai. Các bạn ngồi học thì chỉ chăm chăm vào điện thoại, nhắn tin tán tỉnh nhau, gọi nhau là anh xã, bà xã, chồng, vợ như đã kết hôn với nhau. Không những thế, các bạn còn bỏ học, đi chơi, rủ nhau vào nhà nghỉ mà các bậc phụ huynh không hề hay biết, nghĩ rằng con mình đi học rất chăm chỉ, tiền đóng học xin lên gấp hai, ba lần để đi chơi với nhau. Con thấy rất lo vì bạn thân của con cũng đang như vậy. Con mong Cô đưa ra cho chúng con những lời khuyên: Trong độ tuổi của chúng con thì nên yêu hay không? Nếu yêu thì yêu theo cách nào để có được tình yêu đẹp nhất?
Trả lời:
- Trong mỗi người đều có phần “con” và phần “người”. Khi cảm thọ về bản thân chi phối, chiếm hữu quá nhiều thì bản năng con trỗi dậy, bản năng người giảm xuống. Ví dụ, khi đói quá có thể cướp để ăn.
- Con vật bị chi phối về bản thân nó nhiều, còn con người lấy tư tưởng để làm chủ bản thân. Cho nên, những người có phần người nhiều hơn, phần con ít thì tham sân của họ ít, mỏng hơn.
- Những người bị phần “con” chi phối nhiều, chỉ nghĩ đến chuyện yêu, thỏa mãn cái thân của mình thì khó thành công, vì họ suy nghĩ điều gì thì cũng đều dồn vào thân: Làm sao ăn được no, ngủ cho kỹ, dâm dục được thoải mái,... Và họ rất dễ nóng giận vì những điều mà thân họ chi phối chưa được thỏa mãn.
- Để làm chủ được mình, giảm phần “con” và tăng trưởng phần người thì làm gì cũng đều nghĩ và nhường cho việc khác.
Từ đó, mình sẽ kiểm soát được dục của mình. Khi vào tình huống, mình có sự cân nhắc: Mình yêu, làm dâm dục thì sẽ như thế nào, gia đình sẽ như thế nào,... Tức là tư tưởng của mình sẽ sung mãn.
+ Nếu tình yêu được xây đắp bằng hạnh phúc, sự nghiệp, sự tư duy quán chiếu và chứa đựng sự hiếu thuận, nghĩa, tình thì sẽ mang tính chất người.
+ Tình yêu chỉ có dâm dục thì phần “con” rất nhiều.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận (4)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Trần Thị Huấn
Quách Thi kim oanh
Hiên Tong
Hưởng Hoàng