Thế nào là đủ nhân duyên đi xuất gia?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Xuất gia là một lý tưởng vô cùng cao đẹp, nguyện dấn thân mình vì mục đích giải thoát: “Trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh”. Nhưng để xuất gia được thì cần vượt qua rất nhiều thử thách khó khăn. Vậy như thế nào là đầy đủ nhân duyên để đi xuất gia?

Trong buổi chia sẻ trực tuyến cùng với các Phật tử xa xứ, Cô Phạm Thị Yến đã giải đáp thắc mắc này thông qua câu hỏi của một bạn trẻ gửi về chương trình. Video trên đây là những lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về vấn đề này.

Mong rằng, qua những lời chia sẻ của Cô, nếu quý Phật tử và các bạn có những thắc mắc tương tự sẽ hiểu rõ hơn về vấn đề, có thể phát tâm xuất gia cầu đạo và giữ vững chí nguyện của mình.
Các bài nên xem:

-
aa
+
647 lượt xem
08/10/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ