Mục lục [Hiển thị]
1. Nhân quả thả thính Sư Thầy
- Tất cả mọi tội phước đều ở trong tâm.
- Nếu lên chùa với tâm thành kính, biết về nhân quả để làm phước thì phước báu sẽ sinh.
- Nếu lên chùa với tâm làm dáng, làm duyên với các Sư thì sẽ bị quả báo nặng.
2. Lý giải quả báo phải chịu khi thả thính người xuất gia
- Các Sư là người xả tục xuất gia tu hành. Cho nên, các Sư phải tu từng chút một rất khó khăn, chật vật trước những cám dỗ cuộc đời. Nhất là nữ sắc đối với chư Tăng.
- Nếu phá đi hạnh lành của người khác thì tất cả những mong ước lành của mình đều bị không thành công và sẽ có người phá mình. Ví dụ: Mong muốn con ngoan thì lại đẻ ra đứa con hư; muốn chồng ngoan thì lại lấy phải anh chồng hư; muốn tài sản nhiều thì lại bị ít. Tức là những điều mong muốn của mình thường bị kết quả ngược lại. Đấy là quả báo.
Bởi vậy, không nên thả thính Sư Thầy. Là người nữ đến chùa có chư Tăng, phải nghiêm túc, biết thực hành hạnh làm trò.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:
Khi yêu có cần đẹp không?
Phản bội trong tình yêu có nên tha thứ?
Làm sao để quên đi nỗi đau bị phản bội?
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.