(Radio tâm sự số 6) Làm sao để quên đi nỗi đau bị phản bội?

Trong tình yêu, có thể nói bị phản bội chính là một vết đâm chí mạng mà đối phương dành cho mình. Khi bị phản bội, tha thứ cho đối phương thì rất dễ, nhưng để lấy lại sự tin tưởng một lần nữa thì vô cùng khó.
Có nhiều người đàn ông, có thể phản bội lần 1, cũng có thể phản bội lần 2, lần 3,... Và người hoàn toàn gánh chịu nỗi đau, đó chính là người yêu đối phương nhiều hơn, yêu đến mù quáng để rồi hết lần này đến lần khác phải một mình gặm nhấm vết thương lòng.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
927 lượt xem
28/09/2017

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ