Câu hỏi
- Yêu nhau 2 tháng thì đối phương nói chia tay. Do yêu đối phương quá nhiều nên cảm thấy rất buồn, chán nản, hụt hẫng, tiếc nuối, thậm chí trầm cảm nhẹ. Khi được nghe Pháp của Sư Phụ và Cô chủ nhiệm thì đã sáng tỏ được nhiều điều và nguôi ngoai hơn. Nhưng cảm xúc ấy vẫn âm ỉ trong lòng khiến buồn khổ. Vậy nhân duyên gì lại có tình cảm sâu đậm như vậy? Cách để thoát khỏi những cảm xúc này?
Trả lời
Nguyên nhân
- Hai người yêu nhau, hứa hẹn rất nhiều. Nhưng khi đối phương phát sinh tình cảm với người khác, lại nói dối người yêu để chia tay, khiến người ta nghĩ rằng “mình bắt buộc phải chia tay chứ thực tâm thì không hề muốn”.
- Nhưng đó không phải sự thật mà là lời nói dối, để đối phương buồn khổ với lý do khác và che giấu đi sự phản bội của mình.
- Chính những người có hành động như vậy khiến sau này, theo dòng nhân quả, họ sẽ rất khó để buông bỏ sự chia tay của người khác, khiến đau khổ, dằn vặt. Đó là kết quả của việc cố ý kiến đối phương nghĩ về mình với hình ảnh, tình yêu cao đẹp, nhưng thực chất là sự lừa dối.
Cách chuyển hóa
- Sám hối để dứt tình cảm với đối phương một cách dễ dàng.
- Thực hành nói thật, không che đậy bản thân.
- Cần biết rõ tư duy và áp dụng vào hành động để chuyển hóa, từ hành động mới chuyển hóa được nhân quả.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Các bài nên xem:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.