[Video] (Radio tâm sự số 2) Tình thương của người mẹ nuôi

-
aa
+

Câu hỏi

- Bố mẹ hiện tại không phải bố mẹ ruột. Gia đình nhà ngoại thì yêu thương nhưng họ hàng bên nội lại không thích. Đã hiểu vì sao mọi người không yêu quý mình. Khi biết được sự thật thì cảm thấy buồn, không muốn sống. Mong Cô cho lời khuyên vượt qua tình cảnh này?

Trả lời

- Tình cảm của bố mẹ nuôi dưỡng mình và bố mẹ ruột không khác nhau. Họ đều dùng hết tình cảm dành cho chúng ta, nên những người con nuôi phải có hiếu hơn tất cả những người con đẻ. 

- Khi biết đó là bố mẹ nuôi, nên nói: Bố mẹ ạ! Hôm nay con biết được sự thật con không phải là con đẻ của bố, con không phải là con đẻ của mẹ. Con biết được điều này, con càng biết ơn bố mẹ nhiều hơn. Con biết ơn vì bố mẹ không sinh ra con sao lại thương con nhiều đến thế, sao lại hết lòng vì con như vậy. Con xin lỗi bố mẹ vì khi biết việc con không phải là con ruột của bố mẹ con đã buồn. Bố mẹ nuôi con bao nhiêu năm tháng, khi ốm, khi đau, khi con hư, khi con ngang bướng, bố mẹ phải nhẫn nại với con bao nhiêu mà con chưa báo hiếu được gì mà con lại buồn bố mẹ. Nếu như không có bố mẹ, con có thể bị chết rồi, vì bố mẹ đẻ con đã chối bỏ con. Con không giận bố mẹ đẻ vì bố mẹ đẻ con cho con tấm thân này. Và con cũng biết ơn bố mẹ vô cùng, bởi vì không có bố mẹ thì tấm thân này của con cũng bị hoại rồi. Cho nên, bố mẹ hãy nhận con, nhận ở nơi con một sự biết ơn sâu sắc. Con sẽ là một người con hiếu thuận, bố mẹ chăm con thế nào thì con cũng sẽ chăm bố mẹ khi về già, khi ốm đau như vậy”.

- Còn đối với bố mẹ đẻ, không nên đi tìm. Không phải là giận bố mẹ, mà biết rằng do một lý do nào đó mà bố mẹ chối bỏ, không muốn ai biết, cho nên không nên làm phiền họ. Bên cạnh đó, hướng tâm hiếu thuận tới bố mẹ đẻ. Các việc đó cũng là cách để báo hiếu. 

- Sống đúng với hiện tại, sẽ là người hạnh phúc và đem hạnh phúc đến với mọi người.

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

476 lượt xem
25/09/2017
0

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.