Phật tử thực hành các biện pháp tăng cường sức khỏe trong mùa dịch Covid-19 tại nhà

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam, Cô Phạm Thị Yến đã sách tấn các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, với sự thấy biết từ tu tập, Cô chủ nhiệm cũng hướng dẫn các Phật tử tham khảo một số biện pháp tăng cường sức đề kháng để phòng, chống dịch bệnh.

Thực hành theo lời Cô chủ nhiệm hướng dẫn, các Phật tử ở tại gia đình mình đã thực hành các biện pháp như: ăn hành tây, uống nước nghệ, nước gừng, tập hít thở mạnh. Bên cạnh đó, các Phật tử cũng hướng dẫn thành viên trong gia đình của mình cùng áp dụng theo các phương pháp để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Để có được sự hoan hỷ thực hành này, trước đó, các Phật tử đã được kiểm chứng bằng cách thực hành các phương pháp trên trong đợt dịch bệnh lần 1 bùng phát và kết quả cho thấy, sức khỏe của mọi người đều ổn định, hạn chế hiện tượng bị cảm.

Dưới đây là hình ảnh một số Phật tử trong CLB áp dụng phương pháp tăng cường sức đề kháng ở tại gia đình:

ca-gia-dinh-hoan-hy-an-hanh-tay

uong-nuoc-gung-khong-kho-nha

hay-cung-bao-ve-suc-khoe

moi-moi-nguoi-cung-thuong-thuc

Các bài nên xem:

-
aa
+
443 lượt xem
23/08/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ