1. Phật tử được mặc đẹp khi đi chùa
- Phật tử đi chùa có thể trang điểm và mặc trang phục như đời thường, miễn là kín đáo. Có thể mặc váy, áo dài truyền thống, com-lê,... để đưa đạo vào đời. Vì ở đời, quan trọng là cần tu sửa là tu sửa đạo đức, sống tốt đời đẹp đạo. Cho nên, phải đưa đạo đức Phật giáo vào đời, không nên vì trang phục mà tách biệt khỏi xã hội.
- Như vào thời Đức Phật tại thế có nữ gia chủ Visakha – một Phật tử thuận thành, hộ trì Tam Bảo rất nhiều. Trong đời sống tại gia, bà vẫn trang điểm, mặc quần áo đẹp đẽ. Chỉ trừ những ngày tu giới, bà mới không trang điểm, không ăn mặc đẹp.
2. Nguyên nhân của quan niệm đi chùa không mặc đẹp
- Khi Phật giáo được truyền vào Việt Nam, trong một thời gian rất dài, chùa chiền thường dành cho các cụ già. Đặc biệt, ở miền Bắc lại mặc áo nâu sòng. Và có câu chuyện Lan và Điệp nên mọi người ái ngại; nghĩ rằng chán đời, thất tình mới vào chùa.
- Vào thời Trần, Phật Pháp được xiển dương, lớp trẻ bắt đầu đi chùa nhiều hơn. Tuy nhiên, họ lại thường mặc những bộ quần áo lam, áo tràng lam khiến bị cách biệt và khó ứng xử với người khác ở đời.
- Phật tử mặc định đi tu rồi thì phải ăn mặc đồ xấu bẩn. Nếu chải chuốt thì có thể bị đánh giá: “Đi tu rồi còn như vậy”.
Tuy nhiên quan niệm đi chùa không mặc đẹp là hoàn toàn sai lầm.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.