Nên làm gì sau khi phá thai?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Việc mang thai ngoài ý muốn ở các bạn trẻ hiện nay đã đi đến kết quả muốn cắt đứt mầm sống của cục máu vừa được hình thành bằng cách phá thai. Phá thai xong, những nỗi ám ảnh không bao giờ là hết. Có những người mang nỗi sợ, nỗi dằn vặt sống qua ngày tháng. Vậy sau khi phá thai, phải làm gì để được lợi ích cho chính mình trong đời sống và cả sinh linh của đứa bé ấy?
Câu hỏi:
Câu hỏi 1 (bắt đầu từ phút 0:05): Thưa Cô. Con muốn hỏi là: Lúc nãy Cô có chỉ dạy cho chúng con biết cách khi mang thai thì làm điều phước lành, cúng dường hồi hướng cho thai nhi trong bụng. Con xin Cô chỉ dạy thêm cho chúng con biết đối với những đứa trẻ đã đủ duyên làm con sinh ra thành người.
Câu hỏi 2 (bắt đầu từ phút 2:39): Thưa Cô, con có thai gần đến ngày sinh thì bị lưu. Cháu mất, con đau khổ vô cùng. Mang thai đủ 9 tháng mà không được ôm con, không được nhìn mặt con. Còn nỗi đau nào hơn thế? Thương bé, con chỉ biết khóc. Giờ con chỉ muốn biết con phải làm gì để con của con được siêu thoát và được đầu thai làm người? Con xin Cô hãy chỉ giúp cho con.
Câu hỏi 3 (bắt đầu từ phút 3:59): Cháu thưa Cô, một đất nước có tỷ lệ nạo phá thai quá cao (Việt Nam thuộc top 5 nước nạo phá thai nhiều nhất thế giới) thì đất nước đó sẽ có cộng nghiệp chung trong tương lai như thế nào ạ?
Câu hỏi 4 (bắt đầu từ phút 6:01): Thưa Cô, con vừa mất đi em trai của mình. Bố mẹ con rất suy sụp. Vậy phải làm gì để em con có thể đầu thai trở về tiếp tục làm em con, làm con của bố mẹ con? Bố mẹ con đã 46 tuổi rồi. Và hiện nay, con phải làm gì để giúp bố mẹ trải qua giai đoạn khó khăn này?
Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video để được nghe câu trả lời từ Cô Phạm Thị Yến nhé!

-
aa
+
1,690 lượt xem
30/01/2018

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ