Trong cuộc sống hiện đại, người Phật tử tại gia ngoài việc tu tập còn phải lo cho gia đình, nuôi dưỡng, chăm sóc con cái,… Vì gia duyên như vậy nên việc làm ăn, kinh tế vẫn luôn phải đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần sắp xếp thời gian để tu tập, tích phúc cho bản thân và cho gia đình để con cháu nương vào phúc ấy mà ngoan ngoãn, phát triển. Người Phật tử tại gia phải luôn cố gắng cân bằng giữa việc đời và việc đạo, phải biết lo cho cả cuộc đời này và các cuộc đời về sau, như Đức Phật đã dạy: Người ngu chỉ biết lo cho đời này, người có trí thì lo cho cả đời này và đời sau.
>>> Tại sao cúng dường Tam Bảo được nhiều phước báu?
Trên tinh thần đó, Cô Phạm Thị Yến – chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã sách tấn các Phật tử trong CLB về việc cân bằng giữa việc đạo và việc đời để tích phúc cho bản thân trong hiện tại và các kiếp sau này.
Các bài nên xem:
- Bố thí thế nào để được phúc báo?
- Phật Pháp là con đường đưa chúng ta đến hạnh phúc tối hậu
- Người Phật tử tại gia giữ giới như thế nào trong thời đại 4.0?
- Lên chùa lễ Phật phước báu rất lớn – Bạn đừng quên nhé!
- Quy y Tam Bảo là gì? Khi nào biết mình có lòng nương tựa Tam Bảo tuyệt đối?
- Những điều cần biết khi kinh doanh tượng Phật để không bị mất phúc báu
Bình luận (0)