Làm sao để có suy nghĩ, việc làm đúng nhân quả?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Đức Phật dạy: “Giới là cội gốc hết thảy các điều lành”. Thật vậy, như một quốc gia muốn được thịnh trị, an ổn phải có luật pháp bảo hộ; cũng vậy, người đệ tử Phật muốn thành tựu Đạo quả phải nương tựa Giới luật. Giới luật chính là mạng mạch duy trì Phật Pháp được trường tồn. Vì lòng từ bi thương yêu chúng sinh và thấy rõ sự vận hành của luật Nhân quả, Đức Phật đã chế ra Giới luật để bảo hộ các chúng đệ tử được lợi lạc trong Chính Pháp, tránh làm các việc ác dẫn đến các quả báo khổ đau. Nhờ giữ giới mà định tâm, nhờ định tâm mà phát sinh trí tuệ. Do đó, người đệ tử Phật nên quy y Tam Bảo và thọ trì giới luật tinh nghiêm để thành tựu thân, khẩu, ý đúng với lời Phật dạy.

Mời quý vị và các bạn lắng nghe video để có những suy nghĩ, việc làm đúng nhân quả!

Xem thêm:

Tư duy nhân quả để lợi mình lợi người

Cách diệt trừ suy nghĩ xấu ác trong tâm

Siêu trí tuệ thế gian" không thể sánh được với "trí xuất thế gian"

Phật tử nên trị bệnh "tri thức"

-
aa
+
20,643 lượt xem
17/12/2019

Bình luận (9)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. P
    P

    Phạm Thị Thức.

    03/01/2024
    Con xin thành kính tri ân trên Sư Phụ cùng cô Chủ Nhiệm ạ !
  2. P
    P

    Phạm Thị Thắng Pháp Danh là Thắng Phương Hòa

    21/12/2023
    Em xin thành kính tri ân công đức của cô CN ạ
  3. L
    L

    La thị thỏa

    23/08/2023

    Con xin tri ân công đức của cô chủ nhiệm ạ

  4. Đ
    Đ

    Đào Thị Hạnh

    09/05/2023

    Còn xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng, Ni, tri ân Cô Chủ Nhiệm đã sách tấn cho chúng con, hiểu được về nhân quả ạ

  5. T
    T

    Thúy An Hạnh

    05/05/2023

    Cô thật từ bi và trí tuệ. Những lời chia sẻ của Cô vô cùng giá trị. Con xin thành kính tri ân công đức trên Cô Chủ nhiệm ạ!