Hướng dẫn thực hành các phần trong nghi thức tu dành cho các nghi thức tu tập trong năm

-
aa
+

Xem hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm tại link:
https://phamthiyen.com/huong-dan-chung-danh-cho-cac-nghi-thuc-tu-tap-trong-nam-c4447.html

- Tùy duyên có/không dùng pháp khí.
- Trước khi vào khóa lễ: Đánh 3 tiếng chuông, lễ 1 lễ sau đó thực hành theo hướng dẫn của nghi thức. Nếu không có thời gian thì bỏ qua phần này mà bắt đầu vào khóa lễ luôn.
Xem thêm video (ấn vào tên bài): Tổng hợp kiến thức liên quan đến Pháp khí - Lễ Phật - Tụng kinh - Kinh sách

Phần 1: Nguyện Hương
Ba cách: (1) cắm hương vào tất cả các bát hương, sau đó chắp tay bạch; (2) cắm hương vào hai bát hương chư Thiên, chư Thần Linh và vong linh, hai tay dâng hương ngang trán, bạch nguyện hương xong thì cắm hương vào bát hương thờ Phật; (3) như (2), nhưng sau khi bạch xong văn bạch, mới cắm hương.

- Cách Nguyện hương:
Link: https://youtu.be/Y8251nnFklw

Phần 2: Văn Khấn
2.1. Bạch thỉnh các mục tâm linh
Các mục tâm linh thỉnh về tu: Đã có trong phần văn khấn của các nghi thức.
2.2. Cúng dường
Bạch các phần phù hợp với phát tâm. Nếu không phát tâm thì bỏ qua phần bạch này.
- Hình thức cúng dường: Cúng dường tịnh tài; phát tâm công quả theo ngày hoặc giờ.
- Hai thời điểm hồi hướng cho vong linh nhận phước:
[1] Về đàn chẩn tế: Bạch cúng dường,… để thỉnh các chúng về đàn chẩn tế tại chùa nhận phước.
[2] Tại khóa lễ: Bạch cúng dường,… để các chúng nhận phước ngay tại khóa lễ.
Lưu ý: Các ngày tu sau không bạch lại phần phát tâm của các ngày tu trước. Ngày tu cuối cùng mà thỉnh vong linh về đàn chẩn tế, thì mới đọc tổng số đã phát tâm.

Phần 3: Lễ Tán Phật [3]
+ 1 hồi khánh trước khi vào phần đảnh lễ.
+ Khi đảnh lễ: Khánh đánh vào từ chữ “Tâm” (Chí tâm đảnh lễ…).
- Trường hợp tu có hội chúng:
+ Chủ sám xưng tán: Chí tâm đảnh lễ.
+ Đại chúng hòa: Từ chữ “Đảnh” hoặc chữ “Lễ” hoặc chữ “Nam”, nếu tiếp theo là “Nam mô” (chí tâm đảnh lễ: Nam mô…).
- Cách lễ Phật:
Link:
+ https://youtu.be/OK4U_EOXOOk
+ https://youtu.be/GGmdA4JMz3w
+ https://youtu.be/bQFrDRjnuFo

Phần 4: Tụng Kinh [4]
- Tiêu đề bài kinh: Chủ sám đọc. Không đánh pháp khí.
Lưu ý: Các chương trình nghe pháp, thì được hướng dẫn cụ thể tại phần C hoặc tại các nghi thức.
- Cách đánh chuông, mõ khi tụng kinh
Link:
+ https://youtu.be/W0blO3WIEQI
+ https://youtu.be/oKazpFJEHpo

Phần 5: Phát Nguyện Bồ Đề
[5] “Chúng con xin tùy hỷ (và thực hành) công hạnh Bồ Đề”
- Phật tử đã bạch xong 49 ngày phát nguyện tu Lục Hòa bạch: Chúng con xin tùy hỷ và thực hành công hạnh Bồ Đề. Nhân dân, Phật tử chưa bạch/chưa bạch xong thì bạch: Chúng con xin tùy hỷ công hạnh Bồ Đề.
- Tu nhóm, đại chúng bạch hòa từ phần “Phát tâm Bồ Đề/Hộ trì Tam Bảo/Chuyển tải Phật Pháp/Rộng khắp thế gian”.

Phần 6: Cúng Thực
[6] “b. Tụng thần chú cúng thực”
- Cách tụng: Tụng đủ số biến; tùy duyên tụng nhanh hoặc chậm; chuyển thần chú: có để tụng liền hoặc ngắt khi chuyển đọc thần chú.
- Tâm khi tụng chú:
+ Khi tụng chú thực: Quán tưởng các món thức ăn, nước có trong khóa lễ nhiều khắp hư không.
+ Phổ cúng dường: Giữ tâm thanh tịnh theo đếm số.

Phần 7: Phục Nguyện
- Tu nhóm: Phật tử tự bạch mong cầu.
- [7] “công đức tạo lập được trong ngày hôm nay”: tất cả công đức trong ngày tạo lập được, chưa hồi hướng từng phần/cả các công đức cho các việc khác, muốn hồi hướng trong khóa lễ này thì đọc.

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày...  tháng...  năm 2023

373 lượt xem
18/06/2023
1

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.