Câu hỏi:
Cách đây hơn 10 năm, trong làng con có một gia đình sinh được ba cô con gái. Nhà họ đi xem bói thì biết được phải xin con nuôi thì mới đẻ được con trai. Sau đó, gia đình họ nói chuyện với bố mẹ con xin nhận con làm con nuôi để làm phúc và được đồng ý. Vậy con có phải gánh nghiệp gì cho gia đình họ không ạ?
Trả lời:
- Có những gia đình không có con, sau khi đi nhận con nuôi thì lại sinh được con. Việc này là có thật, bởi khi xin con nuôi về nuôi thì tạo ra công đức, phước báu từ việc gia đình đó nuôi đứa con nuôi kia cả đời. Trong nhà Phật gọi là xả thí thì được phước lành.
- Người con nuôi và gia đình nhận nuôi có thể có nghiệp chung. Vì vậy, nếu thấy gia đình ấy có nghiệp gì thì nên cảnh giác, tránh cộng nghiệp. Việc nhận nuôi là do duyên, tức là từng có quan hệ thân quyến trong quá khứ. Khi đã được nhận nuôi, nên sống theo đạo làm con, trong khả năng của mình, dù không cần hết lòng như với cha mẹ sinh thành, vì gia đình này không có công sinh dưỡng. Tuy vậy, có duyên làm con thì cũng nên tham gia lễ Tết, các công việc trong gia đình theo khả năng và hoàn cảnh, để nương vào đó mà chuyển nghiệp, tích lũy phước báo.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.