Con bị cô lập trong lớp - Lời khuyên dành cho cha mẹ

Câu hỏi: Con xin cô giải đáp giúp con: Con trai con năm nay lên lớp 2, tuy nhiên hôm nay cháu đi tập trung thì có về khóc với con và nói “các bạn ở lớp không ai muốn chơi với con”. Con thấy rất thương con mà không biết làm thế nào. Con xin cô cho con biết con nên làm gì để giúp con trai con ạ? Và con cũng mong cô phân tích nhân duyên của nghiệp này để cho chúng con được biết, và biết cách tu tập để tránh bị nghiệp này để tiêu giảm được nghiệp này ạ. Con xin tri ân công đức của cô.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các bạn nhỏ trong CLB La Hầu La.

Các bài nên xem:

-
aa
+
693 lượt xem
08/05/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ