Chữa bệnh bằng "năng lượng gốc" - Phật tử có nên theo?

Câu hỏi: Kính thưa Cô chủ nhiệm, thời gian vừa qua em có biết đến bộ môn "Năng lượng gốc" do 1 bác sĩ người Mỹ gốc Việt hướng dẫn online cho rất nhiều người. Vì tò mò nên em đăng ký học thử, có rất nhiều thành phần tham gia là các bạn trẻ, các cô bác lớn tuổi, có cả bác sĩ ở bệnh viện, mọi người nói rằng đã học và tự chữa khỏi bệnh cho mình và người thân. Tại đây các bệnh nhân được hỗ trợ năng lượng để chữa lành bệnh, điển hình là các bệnh Covid, ung thư gan, ung thư tuyến giáp, trẻ tự kỷ, tai biến. Bác sĩ chữa bệnh bằng cách kích hoạt tế bào não, kích thích tế bào gốc, chữa lành thông qua việc người học nhìn vào trán của bác sĩ, và hình dung năng lượng được truyền từ trán bác sĩ vào trán người nhận, thời gian truyền 1phút 30s. Để lên lớp phải tham gia đủ số buổi truyền năng lượng, do em không tham gia đầy đủ các buổi nên bác sĩ bảo ban tổ chức khuyến cáo em không tập được nữa vì sẽ có hại cho sức khỏe.
Trong quá trình chia sẻ, em hay nghe bác sĩ khuyên các cô, anh chị em phải sống thiện lành, ân nghĩa, biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thủy chung tôn trọng phụ nữ; không cấm đoán ăn kiêng, tập thể thao. Không cần bỏ Tôn giáo của mình, lan toản yêu thương để không mất kết nối với mọi người và với nền văn minh không gian. Nhận năng lượng an lành từ nền văn minh không gian ban bố sống khỏe, hạnh phúc, trí tuệ. Ngoài ra em cũng mong cô giải đáp 1 công thức của bộ môn này là: Tham dự các buổi truyền năng lượng đầy đủ từ cấp 1 - cấp 2 - cấp 3 - cấp 4 và cấp 5 là cao nhất thì sẽ cầu an được cho cả gia đình và cầu siêu được cho gia tiên và các linh hồn có duyên với mình.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
2,500 lượt xem
07/10/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ