Câu hỏi: Khi mắc lỗi, nhiều người lôi việc đi chùa để chửi. Ví dụ: “Mày ăn chay để làm gì? Mày đi chùa để làm gì?”. Những người đó chưa từng đi chùa, phỉ báng người tu. Vậy nên ứng xử như thế nào trong hoàn cảnh này?
Trả lời:
- Trường hợp mình có lỗi, mà mọi người thường đưa việc mình đi chùa để nói, thì tùy vào hoàn cảnh để ứng xử:
+ Với bạn bè, người xa lạ thì trả lời rằng chính mình có lỗi nên mới cần phải đi chùa nhiều để học cách nhận biết lỗi, sửa lỗi. Nếu không đi chùa thì tần suất phạm lỗi còn gấp nhiều lần, làm cho người khác phiền não, dễ nổi cơn nóng giận.
+ Có thể kèm theo ứng xử phù hợp như cười hoặc nói. Nếu im lặng thì sẽ mắc vào thế không có lợi; vì họ mắng mình là họ gây nghiệp. Cho nên, vì lòng từ mà mình sẽ nói để họ dừng nghiệp, không nên im lặng trong trường hợp này.
+ Mình phải là người chân thật thực hành Pháp.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Xem thêm:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.