Câu hỏi:
- Trong đầu thường hình dung có người muốn làm bản thân bị đau ngay trong chính căn hộ đang ở. Gần đây hay bị tiểu ra máu. Khi bị đi tiểu ra máu thì cảm thấy bất an, có giọng nói bậy bạ, bất kính. Đã xem các video của Cô để vượt qua vọng tưởng và đang cố gắng làm chủ tâm. Mong muốn tu tập theo nghi thức tu tập sám hối chuyển hóa (bài tu số 8). Không rõ sự việc này có liên quan đến nhau không? Và mong Cô chỉ rõ hơn cách tu tập và sám hối để chuyển nghiệp?
Trả lời:
Cách giải quyết khi bị đi tiểu ra máu
- Dùng kháng sinh.
- Tu tập hồi hướng gặp thầy, gặp thuốc để chữa khỏi bệnh; chuyển hóa nghiệp.
Tư duy và cách giải quyết khi có tiếng nói trong đầu
- Trong đầu có tiếng nói hoặc luôn cảm giác có ai đó trong nhà là hai hiện tượng liên quan đến nhau.
- Lúc đi ngủ thì xuất hiện những vọng tưởng nhiều mà không thể làm chủ - việc này liên quan đến tâm linh ở trong ngôi nhà.
- Nhận biết rằng vọng tưởng không phải mình trong hiện tại. Hiện tại bản thân cung kính và khởi ý nghĩ cung kính Phật, thành kính đảnh lễ Phật hoặc niệm một câu: Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và hơi cúi đầu xuống.
- Khi khởi vọng tưởng về tiếng nói bậy bạ, nên khởi tâm sám hối. Sám hối với tất cả chúng sinh mà trước từng làm hại, khiến bây giờ tác động cho trong đầu có những lời nói bất kính.
Tư duy và cách giải quyết khi có cảm giác ai đó bên cạnh
- Bạch sám hối với tất cả các vị trong cõi hương linh.
- Cúng cơm cho hương linh.
- Phát nguyện tụng kinh.
- Phát nguyện công đức vào Tam Bảo để hồi hướng cho các hương linh.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.