Câu hỏi: Mẹ tu theo đạo Phật hơn 20 năm, hằng ngày tụng kinh rất nhiều (trong đó có kinh Địa Tạng). Tuy nhiên, việc thực hành thì chưa được. Ví dụ như đi phóng sinh thì mẹ hay đặt cá, đặt chim về rồi tụng kinh, sau đó mới thả. Bên cạnh đó mẹ cũng dâng sao giải hạn - việc làm không đúng trong Phật Pháp. Làm thế nào để mẹ con đồng nhất quan điểm trong Phật Pháp?
Trả lời:
1. Hiểu và thực hành theo văn kinh để được lợi ích
- Thông cảm với mẹ vì mẹ đang theo sự chỉ dạy khác và đã thực hành lâu rồi nên hình thành thói quen, sợ bỏ đi thì có lỗi.
- Nguyên nhân:
+ Không hiểu pháp phương tiện của Phật và không hiểu được nội dung chính của văn kinh.
Ví dụ trong kinh Địa Tạng có đoạn: Vào những ngày trai nên trì tụng kinh này,... - đó là pháp phương tiện, cho Nhân dân, Phật tử trì tụng để hiểu và thực hành lời Phật dạy. Nhưng nếu chấp rằng: Tụng kinh thì sẽ được điều gì đó thì là không hiểu pháp phương tiện, không hiểu được nội dung văn kinh.
+ Kinh sách chỉ là phương tiện. Chúng ta phải hiểu được nội dung và thực hành theo thì mới được hạnh phúc, lợi ích giải thoát.
- Cách giải quyết: Đọc kinh với mẹ, xong sau đó cùng mẹ tìm hiểu và phân tích thì dần dần mẹ sẽ hiểu ra.
2. Không nên đặt mua các con vật để đi phóng sinh
- Về việc phóng sinh, có thể nói với mẹ về mục đích và công đức của việc phóng sinh. Phóng sinh chính là thể hiện lòng thương tưởng tới chúng sinh, lòng từ bi, mong muốn cứu vật thoát khổ.
- Không nên đặt mua vì có thể sẽ làm cho người bán khởi tâm ý bắt con vật đó, cho nên mình nên mua một cách tự nhiên, gieo duyên cho chúng với Phật Pháp. Khi phóng sinh, đọc bài quy y phóng sinh, thì sẽ kết nối tâm mình với chúng sinh đó, mong muốn chúng được hạnh phúc. Nếu sau này gặp lại thì sẽ trong duyên tốt đẹp, khiến chúng sinh được vào trong biển Phật Pháp.
3. Thực hành lời Phật dạy để chuyển hóa khổ đau
- Nên chọn những bài kinh trong chương trình tu tập sám hối chuyển hóa (bài tu số 8), bài kinh “Ngày Lành Tháng Tốt”, bài kinh “Dược Sư” giải thích để mẹ hiểu, muốn thay đổi số phận thì nên làm theo lời Phật dạy.
- Như trong kinh “Dược Sư” dạy chúng ta phải biết: thực hành trai giới, phóng sinh, cúng dường Tam Bảo, ấn tống kinh sách,... đó là gieo nhân giúp thoát bệnh.
- Học lời Phật dạy để chỉnh sửa hành vi một cách đúng đắn thì sẽ được quả phước tốt đẹp.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Các bài nên xem:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.