Mục lục [Hiển thị]
I. Cách tư duy về vấn đề: Đau khổ vì chia tay người yêu
1. Nguyên nhân: Cuộc đời có hợp, có tan. Lúc hợp phải nghĩ đến lúc tan. Nếu chỉ luôn nghĩ đến hợp thì lúc tan sẽ đau khổ.
2. Cách ứng xử để tình yêu vững bền: Sống với tình yêu không ích kỷ thì tình yêu sẽ được lâu bền.
II. Cách tư duy vấn đề: Lý do bị đối phương chia tay
a. Trường hợp 1: Đối với nam giới
1. Nguyên nhân:
Bạn nam ít quan tâm và nhu nhược.
2. Cách chinh phục đối phương:
- Trở thành người chín chắn, đúng đắn, đạo đức mà người nữ cảm thấy rằng: đây là chỗ nương tựa, che chở được cho mình.
- Biết lắng nghe, suy nghĩ và trả lời chín chắn sẽ thu hút được đối phương.
- Khám phá tâm yêu thương của đối phương.
b. Trường hợp 2: Đối với nữ giới
1. Nguyên nhân:
- Dễ dãi: Các bạn nữ không nên dễ dãi quá. Càng dễ dãi sẽ khiến đối phương không còn gì để chinh phục. Vì những điều khó chinh phục thì người nam càng muốn chiến thắng.
- Do nghiệp tiền kiếp dẫn đến tập quán “chiếm hữu”: Muốn được đối phương phục vụ. Bởi vậy, khiến nam giới cảm thấy như được ban ơn, gò bó, khó chịu,...
2. Cách ứng xử:
Phát hiện đối phương ngoại tình có thể nói như sau: “Em thấy anh có vấn đề là đi với người khác. Nhưng không sao, anh đi với người khác thì anh cứ nói thật. Em chấp nhận được tới chỗ nào, em sẽ chấp nhận. Cuộc sống của em với anh là đây, còn cuộc sống của anh với người khác là ở chỗ khác. Lúc nào em không chấp nhận được nữa, em sẽ tự ra đi”.
- Nếu sẵn sàng cho mình tư tưởng rộng mở lúc yêu thì trong cuộc sống gia đình, các bạn sẽ rộng mở được như vậy.
- Cách ứng xử trên sẽ giúp chuyển hóa được nghiệp tiền kiếp.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
---
Các bài nên xem:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.