Bài học đặc biệt từ chuyến đi du lịch Sapa

Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy:
“Người ngu thì lo sự nghiệp đời này
Người trí thì lo sự nghiệp cả đời này, lẫn đời sau.”
Trong chuyến du lịch Sapa của CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, Cô Phạm Thị Yến đã sách tấn các đạo hữu bài học đặc biệt về hộ trì Tam Bảo. Dù là người cư sĩ đang tập tu xuất gia, là người công quả hay là người công nhân đang làm việc và sinh hoạt tại chùa nhưng khi biết tư duy để hộ trì Tam Bảo, biết lo lắng để làm lợi ích cho chúng sinh thì sẽ sinh ra phước báu tốt cho đời này, và đời sau. 
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

-
aa
+
654 lượt xem
01/11/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ