Vì sao gửi con vào chùa sẽ dễ nuôi hơn?

Theo quan niệm dân gian, nhiều gia đình khi sinh con ra hay đau yếu, tật bệnh, con khó nuôi hay không hợp tuổi, họ sẽ gửi con vào chùa (bán khoán) với mong muốn sức mạnh của đấng tối cao sẽ che chở cho con họ. Đây là một hình thức gửi gắm về mặt tâm linh theo tín ngưỡng dân gian. Liệu rằng khi đứa trẻ sinh ra được gửi vào chùa có dễ nuôi hơn không?
Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video để được nghe những lời chia sẻ từ Cô Phạm Thị Yến nhé!
- 0:08 Câu hỏi từ nick Hat Anh
Con của con khó nuôi, không hợp tuổi với con và chồng con. Con đã gửi con vào chùa rồi. Liệu gửi con vào chùa thì bé nhà con có dễ nuôi không ạ? Xin Cô cho con lời khuyên.

- 5:08 Câu hỏi 2: Khi con hiếu động, cha mẹ nên làm gì?
Con làm sao để con của con bớt hiếu động biết nghe lời bố mẹ hơn hả cô?
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các bạn nhỏ trong CLB La Hầu La.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,622 lượt xem
11/06/2018

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ