[Video] Tu thế nào để được lợi ích khi ở xa chùa?

-
aa
+

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập đạo tràng Minh Niệm, Cô Phạm Thị Yến đã chia sẻ cách tu học để có lợi ích khi ở xa chùa, dựa trên một câu chuyện trong Tích truyện Pháp Cú.

1. Câu chuyện trong Tích truyện Pháp Cú

Có hai vị Tỳ-kheo cùng khởi tâm muốn đến yết kiến Đức Phật. Trên đường đi, gặp nắng hạn, cả hai đều khát và nhìn thấy một vũng nước. Tuy nhiên, trong nước có nhiều côn trùng nhỏ. Vì sợ sát sinh nên một vị giữ giới không uống.

Ngược lại, vị Tỳ-kheo kia cho rằng nếu không uống thì sẽ chết và không thể gặp Đức Phật, nên đã quyết định uống nước để duy trì sự sống. Kết quả, vị không uống đã chết khát. Vị còn lại đến được nơi Đức Phật và thuật lại sự việc. Đức Phật chỉ về phía một vị Trời và nói rằng đó chính là vị Tỳ-kheo đã chết. Do giữ giới không sát sinh, vị ấy sau khi xả thân đã sinh về cõi Trời, được gặp Đức Phật trước và vẫn được nghe lời chỉ dạy.

Đức Phật dạy rằng: “Ai yết kiến ta mà không thực hành Pháp của ta thì coi như cách xa ta ngàn dặm. Còn ai cách xa ta ngàn dặm mà thực hành Pháp của ta thì người ấy chính là đang yết kiến ta.”

2. Bài học từ câu chuyện Tích truyện Pháp Cú

Từ bài học trên, Cô Phạm Thị Yến nhấn mạnh: mặc dù đạo tràng Minh Niệm ở xa chùa Ba Vàng, nhưng nếu các Phật tử biết thân cận Tam Bảo qua việc nghe Pháp trực tuyến, thực hành đúng theo lời dạy, chuyển hóa tâm thức theo hướng thiện, thì chẳng khác nào đang ở gần chùa.

Việc tu tập không nằm ở khoảng cách địa lý, mà ở sự tinh tấn thực hành Pháp, đem lại lợi ích cho chính bản thân, cho gia đình và cho xã hội.

3. Hướng dẫn thực hành tu tập tại nhà

Đối với những ngày 14 và 30 âm lịch, nếu không thể về chùa, các Phật tử nên cùng tập trung ở một gia đình, cùng trang nghiêm nghe giảng Pháp, tham gia chương trình sám hối.

Cô khuyến khích việc duy trì tinh thần Lục hòa – đặc biệt là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt... giúp đạo tràng tạo ra năng lực hòa hợp, hồi hướng được phúc lành đến gia đình, làm tăng trưởng thiện duyên, khiến người thiện đến gần, người ác rời xa.

4. Lợi ích khi đến chùa và tu Bát Quan Trai Giới

Với những người ở xa, thì nên nghe giảng qua mạng vào ngày 14, 30. Riêng ngày mùng 8 (ngày tu Bát Quan Trai Giới), nếu không thể về chùa thì nên phát nguyện nhận giới từ xa, dù chỉ giữ được một phần của tám giới. Việc tu Bát Quan Trai Giới là gieo nhân giải thoát, thoát khỏi luân hồi sinh tử.

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

955 lượt xem
10/11/2019
0

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.