[Video] Tết bạn mong muốn điều gì?

-
aa
+

Trong video, Cô Phạm Thị Yến chia sẻ với các bạn trẻ về những điều mong muốn và không mong muốn trong ngày Tết. Từ đó, đưa ra những lời khuyên giúp các bạn có thể tự thanh lọc và hạnh phúc khi đối diện được với cả niềm vui và sự bất như ý, không bị vướng vào hai cảm xúc vui buồn lẫn lộn. 

1. Hiểu nhân quả để biết cách gieo nhân lành, được quả lành

Đây là chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến với bạn trẻ có mong muốn: Ngày Tết, đi chơi không bị công an giao thông bắt. 

- Về tâm lý: 

+ Bị công an bắt khi vi phạm luật giao thông (uống bia rượu, không đội mũ bảo hiểm, đi quá tốc độ, gây tai nạn,...). 

+ Những vi phạm này đưa đến sự lo lắng, bất an. 

- Lời khuyên: Mong muốn không bị công an bắt thì cần hiểu về nhân quả, không thể gieo nhân bất thiện mà được quả thiện lành.

+ Nhân sống thụ động, luôn theo người khác sẽ có quả luôn bị bất an. Ví dụ: Nghe theo bạn bè, tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ,... Hãy tự lập một cá tính để người khác tuân thủ mình. Cá tính bất thiện nổi trội sẽ chiêu cảm những người bất thiện; cá tính thiện nổi trội sẽ chiêu cảm những người thiện.

+ Tuân thủ đúng luật lệ giao thông sẽ diệt trừ được tâm bất an. Trong nhân quả, nếu có nhân bất an sẽ khiến làm những việc dẫn đến thua lỗ, thất bại. Còn nếu gieo nhân an ổn, thì cuộc đời thành công, phát triển.

2. Phúc và bạc phúc ở ngay trong tâm

Đây là chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến với bạn trẻ có mong muốn: Kiếm được nhiều tiền để đi du lịch.  

- Nếu chỉ khởi ý mong muốn kiếm nhiều tiền để đi du lịch thì không thực hiện được. Vì tâm này thuộc về ích kỷ, không sinh ra phúc báu.

- Phật dạy cách mong muốn làm ra kinh tế là để phụng dưỡng cha mẹ, nuôi nấng vợ con, đối đãi bạn bè,... Những mong muốn này sẽ dẫn đến những duyên lành.

- Trong tâm dự trữ về phúc và tội. Thiện và ác ở ngay trong tâm nên phúc và bạc phúc cũng ở trong tâm.

+ Nếu tâm thiện được khởi sinh thì những thiện pháp đã gieo trồng trong quá khứ sẽ theo đó đi ra.

+ Nếu tâm bất thiện thì những tội lỗi từ tâm bất thiện trong quá khứ cũng sẽ theo ra.

+ Vì vậy, hiện tại nên dừng tâm ác, sinh tâm thiện để kéo tất cả những phúc thiện từ quá khứ về, làm cho nó sinh sôi nảy nở để hưởng hạnh phúc. Ngược lại, nếu chỉ kéo phần tâm bất thiện ra thì mọi điều đau khổ sẽ đến.

3. Hãy chủ động nói chuyện và chia sẻ với bố mẹ

Đây là chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến với bạn trẻ có mong muốn: Ngày Tết, bố mẹ nói chuyện, quan tâm, hỏi han một năm đã làm được gì và chia sẻ những định hướng trong năm mới.

- Cách tư duy để vượt qua tất cả những khó khăn và thành tựu ước mơ:

+ Mong muốn của bản thân là gì?

+ Để thành tựu mong muốn đó cần có những yếu tố gì?

+ Vai trò của bản thân trong các yếu tố đó? Bản thân có thể chủ động hay thụ động tình thế?

- Trong trường hợp của bạn:

+ Muốn bố mẹ quan tâm đến mình thì cần chủ động quan tâm tới bố mẹ trước; kể cho bố mẹ nghe một năm qua đã làm được gì và xin ý kiến từ bố mẹ. Điều này giúp bố mẹ, con cái gần nhau hơn. Bố mẹ cũng sẽ cảm thấy rất ấm lòng khi được con chia sẻ. 

+ Cha mẹ không rời con dù chỉ một niệm. Tất cả sự cố gắng lao động của bố mẹ cũng là vì con, vui buồn của bố mẹ là do con tạo nên. Điều khiến bố mẹ hạnh phúc nhất là con hỏi ý kiến, không rời xa và tin tưởng mình. Hãy để bố mẹ có niềm vui vô giá là được con tin tưởng và chia sẻ. 

4. Tạo các công đức thiện lành hóa giải xung đột ngày Tết 

Đây là chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến với bạn trẻ có mong muốn: Đầu năm gia đình không xảy ra xung đột.

- Nguyên nhân xung đột gia đình ngày Tết là do công việc quá nhiều, không thể điều tiết được.

- Cách hóa giải xung đột ngày Tết: 

+ Trước Tết, hãy nỗ lực giúp cha mẹ các công việc, làm cho không khí của gia đình vui vẻ lên.

+ Mong muốn cha mẹ không xảy ra mâu thuẫn, xung đột thì người con phải tạo ra các công đức thiện lành giúp cha mẹ. 

5. Gieo nhân sửa đổi tâm, hoàn thiện bản thân để có được người bạn gái quý báu

Đây là chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến với bạn trẻ mong muốn: Có bạn gái chung thủy, không phản bội như các bạn gái trước.

- Sai lầm rất lớn khi trải qua các cuộc tình là đổ lỗi cho bạn tình. Sự đổ lỗi này khiến các cuộc tình tiếp theo sẽ đổ vỡ. 

- Cần phải hiểu về nhân quả nghiệp báo: Có thể do kiếp trước không chung tình, đùa giỡn với người khác nên trong kiếp này, khi đến duyên yêu đương thì sẽ thích những người không tương xứng, dẫn đến chia tay.

- Muốn thay đổi nhân quả thì cần nhìn nhận lỗi lầm của bản thân trong những cuộc tình đã qua, những điều khiếm khuyết khiến đối phương buồn lòng. 

+ Cần đặt mình vào vị trí của người khác để tư duy, cảm nhận được nỗi khổ của họ khi đón nhận những điều mình đưa đến. Tư duy đó khiến chúng ta có dấu hiệu chuyển nghiệp.

+ Đây là nhân tu hành, rút kinh nghiệm, chuyển nghiệp và mong cầu có một người bạn gái vừa ý sẽ thành công.

- Trong tình yêu:

+ Phải cảm thấy bản thân đã gây cho người sự tổn thương, thiệt thòi đến mức độ nào. Họ ra đi khỏi mình có được hạnh phúc không,...

+ Tự xoay lại để sửa đổi những điều chưa tốt, hoàn thiện bản thân thì sẽ chiêu cảm những người con gái quý báu đến.

6. Giữ gìn truyền thống ngày cuối năm

Đây là chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến với bạn trẻ mong muốn: Gia đình có một bữa cơm quây quần cuối năm, nói về những việc đã qua.

- Truyền thống của dân tộc Việt Nam là có những bữa cơm quây quần cuối năm để ôn lại những điều đã qua và rút kinh nghiệm sang năm mới. Đó là ý nghĩa của tất niên. 

- Ngày nay, bữa cơm cuối năm không còn mang đúng tính chất như vậy. Chúng ta cần có trách nhiệm làm sống lại ý nghĩa này. 

+ Khi về nhà, nói với bố mẹ không cần quan trọng việc ăn uống, bày tỏ mong muốn có một bữa cơm gia đình đạm bạc nhưng quây quần, trò chuyện về một năm đã qua.

+ Trước bữa ăn thì nên tham gia với cha mẹ làm cơm cúng tổ tiên. Đó là hiếu tâm, được phúc lành.

+ Thắp cho gia tiên một nén hương để bày tỏ lòng biết ơn. Nếu quê hương còn phong tục ra mộ cuối năm thì nên xung phong đi. Đây là việc vun bồi phúc hiếu.

+ Thăm hỏi cha mẹ, ông bà, cô bác,... Sau khi hoàn thành công việc gia đình thì thăm bạn bè. 

- Muốn có một năm mới tốt đẹp thì phải chuẩn bị tâm hiếu thật nhiều: Tâm hiếu rất quan trọng. Người có hiếu thì không gặp ác nạn, được che chở và chuyển hóa nghiệp. Cho nên phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam rất quý báu, không nên bỏ hay để mai một. 

7. Cách giúp cha mẹ được tốt lành sau khi mất 

Đây là chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến với bạn trẻ không mong muốn mỗi năm Tết đến, cha mẹ già đi một tuổi.

- Cha mẹ già đi và sẽ mất. Khi mất, cha mẹ sẽ chuyển sinh sang các kiếp hạnh phúc hoặc đau khổ. Nên làm những điều sau để khi mất, cha mẹ không bị đọa vào ba đường ác, được vào Tam Bảo tu hành giải thoát:

+ Biết tâm sự với cha mẹ;

+ Yêu thương, chia sẻ, làm cho cha mẹ thấy rằng mình yêu quý và tin tưởng cha mẹ. Nhờ đó có thể giúp cha mẹ xả thí, tùy tâm công đức vào Tam Bảo. 

8. Vợ chồng chia sẻ với nhau bí quyết giữ hạnh phúc 

Đây là chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến với bạn trẻ có mong muốn: Chồng không đi chơi ngày Tết, quan tâm đến gia đình nhiều hơn.

- Nên bàn luận và lên lịch đi các nơi trong ngày Tết với chồng một cách rõ ràng, rành mạch để không bị ấm ức trong lòng, vợ chồng hiểu nhau. 

- Khi trong tâm đã sẵn sự thông cảm và chia sẻ thì nếu chồng có đi quá cũng sẽ không bị ấm ức, không khí gia đình không bị ngột ngạt.

- Trong cuộc sống vợ chồng, việc vợ chồng chia sẻ với nhau phải được đặt lên hàng đầu. Tức là nói ra những điều ở trong lòng và cùng làm nhau thỏa đáng. Điều này giúp tình cảm bền chặt và cuộc sống thoải mái hơn.

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Bài liên quan
1,394 lượt xem
06/01/2019
0

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.