Thành tựu quả vô thượng Bồ đề - không thể thiếu Pháp tu lục hòa

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Cúc Vàng loài hoa mang ý nghĩa của lòng chung thủy, của sự hòa hợp và đó cũng chính là biểu trưng của CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa do Cô làm chủ nhiệm. Cô chỉ dạy rằng: Để thành tựu được quả vô thượng bồ đề, không thể thiếu Pháp tu lục hòa. Cũng giống như loài hoa cúc, mỗi một cánh hoa cũng giống như những thành viên trong CLB, dù vô thường bị héo nhưng cũng sẽ không bao giờ rời thân hoa. Xin mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video sau đây!

Các bài nên xem:
Năng lực của trạch Pháp trong việc thành tựu sự giác ngộ
CLB Cúc Vàng thực hành hạnh tri ân trong ngày giỗ Tổ
Phật tử CLB Cúc Vàng trợ duyên lễ tri ân anh linh anh hùng liệt sỹ
Tại sao người học kém lại giàu, người học giỏi lại nghèo? – Thầy Thích Trúc Thái Minh

-
aa
+
1,456 lượt xem
03/12/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ