Sư Phụ – Người Thầy khả kính dìu dắt chúng con trên con đường tầm cầu giác ngộ, giải thoát

-
aa
+

Giữa dòng chảy của cuộc đời, ai rồi cũng có những lúc phải đối mặt với khó khăn, đau khổ, phiền não. Với các Phật tử chùa Ba Vàng, những buổi nghe giảng Pháp tại chùa, những lời chỉ dạy nhẹ nhàng nhưng sâu sắc từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giúp các Phật tử dần hiểu rõ nhân quả, chuyển hóa những nỗi khổ trong cuộc sống và bước đầu xây dựng một tâm hồn an lạc hơn. Đối với họ, Sư Phụ không chỉ là một vị thầy chỉ đường, mà còn là nơi nương tựa vững chắc để tiếp tục hành trình tu học và rèn sửa nội tâm thiện lành.

Ánh sáng Phật Pháp được thắp lên

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh luôn mong mỏi độ thật nhiều người kết duyên với Phật Pháp và hướng thiện, xây dựng được tứ chúng hòa hợp,...

Với lý tưởng này, Sư Phụ đã mang ánh sáng Phật Pháp lan tỏa đến Nhân dân, Phật tử bằng việc truyền giảng chân lý cao thượng của Đức Thế Tôn, sử dụng nhiều phương tiện giúp mọi người biết cách áp dụng, thực hành lời Phật dạy để giải quyết các phiền não, thoát khổ,...

Hình ảnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chụp ảnh cùng thân phụ của mình những ngày đầu khi về nhận chùa Ba Vàng cũ

Hình ảnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chụp ảnh cùng thân phụ của mình những ngày đầu khi về nhận chùa Ba Vàng cũ

Căn phòng khách của ngôi chùa Ba Vàng cũ

Căn phòng khách của ngôi chùa Ba Vàng cũ

Chùa Ba Vàng hiện nay - điểm tựa tâm linh của nhiều Nhân dân, Phật tử

Chùa Ba Vàng hiện nay - điểm tựa tâm linh của nhiều Nhân dân, Phật tử

Đặc biệt, Sư Phụ giáo dưỡng chư Tăng Ni của chùa thực hành tu tập pháp hạnh đầu đà như thời Đức Phật: sống ở rừng, ngày ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây,... ngày đêm thúc liễm thân tâm, làm lợi ích cho Trời, người.

Đó là ruộng phước tối thắng cho chúng sinh, nếu gieo trồng cội phước này thì sẽ được an vui, hạnh phúc.

Được tu học trong môi trường thiện lành

Sư Phụ là người Thầy đã thay Đức Phật truyền trao giáo Pháp đến cho các Phật tử. Nhờ đó, các Phật tử biết cách ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống hàng ngày, tu tập trong hòa hợp, giúp đập tan bản ngã – một trong những điều khiến chúng sinh phải trôi lăn trong luân hồi sinh tử; từ đó, mang lại lợi ích giải thoát cho bản thân và làm lợi ích cho người.

Các Phật tử cũng nhiệt tình hỗ trợ nhau, tinh tấn tu tập, học hiểu nhân quả, rèn sửa thân tâm thiện lành. Từ đó, rất nhiều gia đình được chuyển hóa những nghiệp khổ, gia đình được hạnh phúc, công việc được hanh thông,...

Hoạt động của các Phật tử đều được định hướng theo Pháp Phật, dựa trên nền tảng là chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đảm bảo đúng pháp luật của nhà nước; phát huy tinh thần tương thân tương ái, phụng sự cộng đồng; xa rời các tệ nạn xã hội.

Phật tử Phạm Hồng Thúy (đang sinh sống tại phố Louis Jamme.4020 - Liège - Vương Quốc Bỉ) - thành viên trong đạo tràng Phật tử xa xứ chia sẻ: “Các bài giảng Pháp của Sư Phụ và bài trạch Pháp của Cô Chủ nhiệm khiến tôi rất xúc động. Bởi từ đó, tôi đã hiểu được nhân duyên của nỗi khổ mình đang phải chịu, nhận ra những lỗi lầm của bản thân trong quá khứ.

Trước đây, con trai đối xử với tôi không tốt, thậm chí hay quát tôi, mặc dù cháu vốn là người tốt bụng, thầy cô, bạn bè ai cũng khen. Cháu đã từng nói: “Với người khác con không bao giờ hành xử như thế, nhưng đối với mẹ con phải như vậy”.

Tôi đã từng oán trách rất nhiều, thấy mình cư xử với mọi người cũng tốt, trên kính dưới nhường mà sao con trai đối xử tệ với mình, người khác cũng nhìn mình với con mắt khó chịu, bị mọi người hắt hủi.

Trước đây tuy quý kính Phật Pháp, đã tìm hiểu nhiều nhưng do chưa hiểu đúng nên tôi rất tà kiến. Tôi cũng có rất nhiều bệnh tật trên thân, không thể ăn ngủ được, nhiều đêm thức trắng,... Nói chung cuộc sống gặp nhiều khổ bức.

Sau này khi nghe được bài giảng của Sư Phụ về nhân quả, được vào đạo tràng, được Cô Chủ nhiệm hướng dẫn, sách tấn tu tập; tôi thấy cuộc đời mình như bước sang một trang mới. Do đã chính kiến hơn, giữ 5 giới của người Phật tử tại gia, biết tu tập, sám hối những tội lỗi của mình, làm các việc thiện,... nên giờ đây, con tôi đã quan tâm, thương yêu, chăm sóc tôi hơn trước; bệnh tật chuyển hóa đáng kể; mọi người cư xử với mình rất hòa nhã,... khác hẳn so với trước đây. Tôi cảm thấy mình như được sinh ra một lần nữa”.

Phật tử Phạm Hồng Thúy cảm thấy cuộc đời như bước sang trang mới từ ngày biết đến Phật Pháp

Phật tử Phạm Hồng Thúy cảm thấy cuộc đời như bước sang trang mới từ ngày biết đến Phật Pháp

Phật tử Nguyễn Hòa Thuận cũng chia sẻ: Trước đây, chị là người dễ nóng giận, hay oán trách và ghi nhớ lỗi của người khác, sống trong đau khổ và tự dằn vặt mình. Mỗi khi chồng đi chơi khuya với bạn bè, chị thường không kiềm chế được cảm xúc, dẫn đến cãi vã. 

Tuy nhiên, nhờ học Phật Pháp qua lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chị dần thay đổi, nhận ra lỗi sai của mình, biết đặt mình vào vị trí của người khác, biết tha thứ cho mọi người nhiều hơn và không còn chấp trước bản ngã quá nhiều. Việc này khiến chồng chị rất vui.

Sau khi thấy tâm tính chị thay đổi tích cực nhờ Phật Pháp, chồng và gia đình chồng cũng đã có thiện cảm với đạo Phật và bây giờ, gia đình cũng thờ cúng theo nghi lễ nhà Phật.

Hình ảnh gia đình chị Hòa Thuận

Hình ảnh gia đình chị Hòa Thuận

Ngoài ra, rất nhiều Phật tử cũng thực hành Phật Pháp và chứng nghiệm được nhiều điều vi diệu, tốt lành trong chính cuộc sống của mình và gia đình.

Tri ân Sư Phụ – người Thầy khả kính

Nhờ có Sư Phụ, nhiều Phật tử mới biết tập thực hành Pháp lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề, dẹp trừ phiền não, chuyển hóa thân tâm và vun bồi cho sự thành tựu giải thoát của chính mình.

Từ đó, các Phật tử chùa Ba Vàng thấm thía hơn tâm tri ân đối với Sư Phụ – người đã dành cả cuộc đời cho đạo Pháp, xây dựng một Tăng chúng tu tập hạnh đầu đà, đi trên con đường mà Đức Phật cùng các Thánh Tăng đã đi. Nhờ đó, nhiều người được nương vào để tu tập.

Các Phật tử dâng lời kính tri ân Sư Phụ

Các Phật tử dâng lời kính tri ân Sư Phụ

Kính tri ân Sư Phụ - Người làm tươi đẹp cuộc đời chúng con

Kính tri ân Sư Phụ - Người làm tươi đẹp cuộc đời chúng con

Hy vọng, các Phật tử ngày càng tinh tấn tu tập, sách tấn nhau thực hành lục hòa để cuộc sống an vui, hạnh phúc; cũng như sớm đạt được giác ngộ, giải thoát. Mong cũng rằng, tâm tri ân ấy sẽ tiếp tục được vun bồi để ngày một tròn đầy hơn.

Kính chúc quý vị an lạc!

3,014 lượt xem
02/03/2023
0

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.