1. Sự hy sinh xương máu để độ sinh của Đức Phật qua vô lượng kiếp
- Muốn thành tựu quả vị toàn giác thì phải thực hành Bồ tát đạo trong vô số kiếp – thực hành bằng chính thân mạng mình mới có đủ công đức để độ sinh.
- Đức Phật cũng đã trải qua vô số kiếp hy sinh xương máu độ sinh:
+ Trong một kiếp hành Bồ tát đạo, Ngài gặp năm mẹ con hổ kiệt sức, Ngài đã hy sinh thân mình, dùng máu thịt cứu sống đàn hổ, cứu chúng khỏi đói chết.
+ Ngài cũng có các kiếp cắt thịt, chẻ xương để nuôi cha mẹ. Trong một kiếp, Ngài là Thái tử con vua. Khi đất nước bị giặc chiếm, Thái tử đã hy sinh thân mình để duy trì mạng sống cho cha mẹ vì còn phục hồi đất nước, cứu muôn dân khỏi lầm than.
2. Trách nhiệm của người đệ tử Phật
- Tất cả nhân duyên chúng sinh được vào Phật Pháp đều phát sinh từ máu thịt của chư Phật. Vì thế, không nên ngã mạn, cho rằng đó là công của mình.
- Là người thừa hưởng ân đức ấy, Phật tử cần có trách nhiệm với chính mình. Đó là thực hành Pháp để được hạnh phúc, không phụ công Đức Phật. Thực hành lời Phật dạy để được an vui chính là đền ơn Phật.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
----------
Xem thêm các bài kinh:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.