Câu hỏi: Chứng kiến con gián rơi vào bồn cầu có ý định cứu nhưng thấy trong bồn cầu có rất nhiều vi khuẩn và bẩn mà lại rất sợ bẩn nên không biết cứu bằng cách nào. Và con gián đã bị chết. Khi gặp tình huống như trên thì làm như thế nào để không bị nhân quả xấu?.
Trả lời:
Mục lục [Hiển thị]
1. Nhân quả khi thấy con vật chết đuối cứu được mà không cứu
- Nhìn thấy con vật chết đuối mà cứu thì sẽ được phúc báu.
- Ngược lại, cứu được mà không cứu thì bị quả báo: Khi gặp tai nạn, không được cứu.
2. Việc sợ bẩn mà không cứu con gián
- Nguyên nhân: Do tâm chưa yêu thương nên sinh ra sự sợ hãi bẩn thỉu.
- Tác hại của việc sợ bẩn: Sẽ không làm được gì lợi ích cho bản thân cũng như mọi người. Ví dụ: Nếu cha mẹ đại tiện ra quần mà sợ bẩn, chúng ta không dọn, sẽ bất hiếu.
3. Quán thân bất tịnh giúp vượt qua nỗi sợ bẩn để làm việc thiện
- Khi gặp bất cứ một việc gì khiến mình sợ bẩn mà không làm được thiện Pháp thì nên quán thân bất tịnh, sẽ vượt qua chướng ngại. Cách quán thân bất tịnh như sau:
+ Thân này không sạch sẽ, rất dơ bẩn, hôi thối.
+ Thân được cấu tạo bằng máu mủ gọi là chín lỗ chảy ra các thứ dơ bẩn: mắt chảy ra gỉ mắt; mũi, miệng chảy ra đờm dãi; tai thì ráy tai; tiểu tiện; đại tiện; thân ra mồ hôi.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.