Quan điểm con phải nghe lời cha mẹ có luôn đúng?

Dân gian có câu: “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Đó cũng bởi, Cha mẹ vì tình yêu thương con cái, mong mọi điều tốt đến với con nên cha mẹ luôn muốn con cái nghe lời mình. Và phận làm con phải biết tôn kính, hiếu dưỡng, nghe lời cha mẹ. Nhưng nếu con cái không đồng tình với ý kiến của cha mẹ thì liệu có sai không? Dưới góc độ của nhân quả thì liệu một người con không nghe lời cha mẹ có phải chịu quả báo gì không? Và liệu trong gia đình, cha mẹ mà cứ bắt ép con cái làm theo ý mình có phải chịu quả báo gì không?
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các bạn nhỏ trong CLB La Hầu La.
Mời quý đạo hữu và các bạn theo dõi video sau đây!

-
aa
+
968 lượt xem
24/02/2018

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Đ
    Đ

    Đoàn Thị Lan

    21/05/2023

    Nam Mô A Di Đà Phật