Phật tử các ban hăng say làm việc trong ngày ghi danh Khóa tu mùa hè lần I - 2020

Sau biết bao tháng ngày mong ngóng và chờ đợi, hôm nay - ngày 05/6/Canh Tý (tức 25/07/2020), hàng nghìn bạn khóa sinh từ khắp mọi nơi đã nô nức về đăng ký tham gia Khóa tu mùa hè lần I - 2020 tại chùa Ba Vàng.
Chào đón các em là những nụ cười thật rạng rỡ của các cô bác Phật tử đang làm phận sự tại các vị trí, các ban khác nhau. Khóa sinh càng đông, công việc sẽ càng nhiều, nhưng các cô bác Phật tử chùa Ba Vàng lại càng vui và hạnh phúc. Có lẽ lý do chính là nhiều bạn trẻ được kết duyên với Phật Pháp thì các bác Phật tử lại có nhiều duyên để tinh tấn làm phận sự hơn.

Công việc tuy nhiều nhưng các Phật tử ai nấy đều hoan hỷ khi được trợ duyên cho Khóa tu mùa hè
Công việc tuy nhiều nhưng các Phật tử ai nấy đều hoan hỷ khi được trợ duyên cho Khóa tu mùa hè

Ban bảo vệ luôn túc trực, sát sao để đảm bảo an ninh tại khu vực ghi danh và các khu vực sinh hoạt khác trong chùa; Ban bếp đang tích cực nấu những món chay vô cùng hấp dẫn và đầy đủ dinh dưỡng; Ban vận chuyển nhanh chóng chuyển đồ ăn sang Đại giảng đường để chuẩn bị bữa trưa cho các em; Ban hành đường bố trí và điều phối dây cơm khất thực…

Các Phật tử Ban bếp chuẩn bị thực phẩm để chào đón các bạn khóa sinh trở về
Các Phật tử Ban bếp chuẩn bị thực phẩm để chào đón các bạn khóa sinh trở về "Nhà"
Ban bếp nấu những món ăn để chuẩn bị bữa trưa cho các em khóa sinh
Ban bếp nấu những món ăn để chuẩn bị bữa trưa cho các em khóa sinh
Được phục vụ các khóa sinh đó là niềm hạnh phúc của Phật tử chùa Ba Vàng
Được phục vụ các khóa sinh đó là niềm hạnh phúc của Phật tử chùa Ba Vàng
Caption
Caption

Cô Phạm Thị Yến từng chia sẻ: “Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chúng ta đã phát nguyện rằng: “Chúng tôi tu tập, gieo duyên cho những người có hữu duyên với Phật Pháp. Dù là một nhân duyên nhỏ, chúng tôi cũng cố gắng làm hết sức để đưa mọi người được vào trong biển Phật Pháp. Cố gắng hết sức…”. Bởi vậy, gieo duyên và truyền thừa Phật Pháp cho thế hệ tiếp nối là một việc làm rất quan trọng của Phật tử chúng ta”. Theo lời sách tấn của Cô chủ nhiệm, Phật tử trong các ban tuy làm việc vất vả với một khối lượng lớn công việc nhưng đều vô cùng hoan hỷ và cống hiến hết mình với nhiệm vụ phục vụ cho việc sinh hoạt và tu học của các bạn khóa sinh. Quả đúng như lời Đức Phật dạy: “Tinh tấn sinh hỷ lạc”.
Phật tử Bùi Lệ Dung - Thành viên đạo tràng Chính Thuận - thuộc CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ khi được làm phận sự trong ngày ghi danh: “Thấy rất đông các bạn trẻ hân hoan về chùa để tham gia khóa học hè, tìm hiểu Phật Pháp, tôi vui lắm! Nương tựa trên Sư Phụ và đại Tăng cùng với sự sách tấn của Cô chủ nhiệm, tôi hiểu được rõ lợi ích khi làm làm nhiệm vụ của mình. Chính vì thế mà dù trời nắng nóng, có chút mệt nhưng tôi vẫn rất phấn khởi khi được phụng sự Tam Bảo. Tôi mong mỏi rằng, với sự giáo dưỡng, dìu dắt của Sư Phụ và đại Tăng cùng sự chăm lo, nhiệt huyết của các bạn tình nguyện viên, các bạn trẻ sẽ được tăng trưởng trí tuệ, trở thành người con có hiếu với cha mẹ đúng với chủ đề “Con sẽ lớn khôn” của khóa học hè chùa Ba Vàng lần I năm nay”. Mong rằng, các bạn trẻ sẽ có 7 ngày trải nghiệm tại chùa thật bổ ích và ý nghĩa.

Phật tử Bùi Lệ Dung - thành viên đạo tràng Chính Thuận chia sẻ khi được làm phận sự trong ngày ghi danh
Phật tử Bùi Lệ Dung - thành viên đạo tràng Chính Thuận chia sẻ khi được làm phận sự trong ngày ghi danh
Phật tử cần mẫn làm phận sự được giao trong ngày ghi danh Khóa tu mùa hè lần I - 2020
Phật tử cần mẫn làm phận sự được giao trong ngày ghi danh Khóa tu mùa hè lần I - 2020

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,026 lượt xem
25/07/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ