Những Phật tử CLB Cúc Vàng đầu tiên đến Quảng Bình chuẩn bị lễ Phật đản: Chờ đón hàng ngàn đạo hữu đến sau

Xuất phát từ 4h sáng ngày 09/04/Quý Mão (27/05/2023), đến thành phố Đồng Hới, Quảng Bình cũng là lúc trời vừa tối; các Phật tử CLB Cúc Vàng khẩn trương vận chuyển dụng cụ, mô hình,... và các cơ sở vật chất quan trọng hỗ trợ cho đại lễ Phật đản chùa Đại Giác sẽ diễn ra ngày 14-15/04/Quý Mão.

Tối ngày 09/05/Quý Mão, nhóm Phật tử đầu tiên của CLB Cúc Vàng đã đến Quảng Bình hỗ trợ chuẩn bị cho đại lễ Phật đản sắp diễn ra
Tối ngày 09/05/Quý Mão, nhóm Phật tử đầu tiên của CLB Cúc Vàng đã đến Quảng Bình hỗ trợ chuẩn bị cho đại lễ Phật đản sắp diễn ra

Đây là nhóm Phật tử đầu tiên của CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng vào Quảng Bình. Từ thời điểm này đến khi diễn ra lễ Phật đản, sẽ có từng tốp Phật tử đến đây tùy theo công việc được phân công, số lượng cuối cùng lên đến hàng ngàn.

Bắt nguồn từ nhân duyên Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Tăng sự TW GHPGVN, Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, đặc trách Phật giáo Việt Nam tại Lào đã mời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh làm phó Ban tổ chức đại lễ Phật đản tại chùa Đại Giác, mời chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng đến tham dự.

Đồng thời, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh với tư cách là Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Minh Hóa cũng sẽ tổ chức lễ Phật đản tại huyện Minh Hóa - Quảng Bình vào ngày 16/04/Quý Mão.

Kết hợp nhiều nhân duyên trên cùng tinh thần phụng sự Tam Bảo được Sư Phụ chỉ dạy, được Cô Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng Phạm Thị Yến đã hướng dẫn, sách tấn; Phật tử sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao phó để hỗ trợ và phục vụ lễ Phật đản bằng nhiệt tâm, nhiệt thành của mình; với mong mỏi Phật Pháp được xiển dương, ngày lễ Phật đản được lan tỏa khắp mọi miền.

Sau đây là những hình ảnh đầu tiên được ghi nhận:

Đèn hoa đăng được vận chuyển từ chùa Ba Vàng vào Quảng Bình
Đèn hoa đăng được vận chuyển từ chùa Ba Vàng vào Quảng Bình
Phật tử hợp lực, hỗ trợ nhau trong công việc
Phật tử hợp lực, hỗ trợ nhau trong công việc
Những công tác chuẩn bị đầu tiên tại Quảng Bình của CLB Cúc Vàng
Những công tác chuẩn bị đầu tiên tại Quảng Bình của CLB Cúc Vàng
Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp chỉ dạy các Phật tử công việc phận sự
Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp chỉ dạy các Phật tử công việc phận sự
Mô hình voi trắng 6 ngà ngậm sen trắng cũng được vận chuyển từ chùa Ba Vàng vào Quảng Bình
Mô hình voi trắng 6 ngà ngậm sen trắng cũng được vận chuyển từ chùa Ba Vàng vào Quảng Bình

nhung-bong-hoa-dang-tren-song

lam-dai-sen-tha-song-ngay-phat-dan-sinh
xe-hoa-kinh-mung-phat-dan
cong-tac-chuan-bi-phat-dan
thay-thich-tanh-nhiep
phat-dan-tai-chua-dai-giac
Những bông hoa đăng trên sông hứa hẹn một đêm thả hoa đăng đặc sắc
Những bông hoa đăng trên sông hứa hẹn một đêm thả hoa đăng đặc sắc


Các bài nên xem:

-
aa
+
2,610 lượt xem
28/05/2023

Bình luận (4)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. V
    V

    Võ Thị Hương

    01/07/2023

    Tùy hỷ các đạo hữu ạ

  2. B
    B

    Bùi Thị Hải

    08/06/2023

    Sư Phụ người làm tươi đẹp cuộc đời con. Con xin thành kính đảnh lễ tri ân Sư Phụ rất nhiều ạ

  3. L
    L

    Linh Trang

    31/05/2023

    Xin tùy hỷ công đức của các quý đạo hữu. Hẹn gặp các đạo hữu vào ngày 14 sắp tới nhé.

  4. H
    H

    Hà Diệu Phúc

    31/05/2023

    Con thật là vui sướng và hạnh phúc khi được tu học dưới sự giáo dưỡng của Sư phụ Thái Minh cùng Tăng đoàn và Cô chủ nhiệm ạ. Đoàn PT chúng con cũng tiếp nối vào đêm 13/4 ạ. Cầu nguyện cho Đại Lễ Phật đản tại Quảng Bình thành công tốt đẹp! Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!!!