1. Có cần xem ngày tốt để cúng không? Địa chỉ công ty thì ở nhà bạn, liệu Phật tử cúng ở nhà, đọc tên công ty và địa chỉ công ty có được không?
Trả lời:
Theo quan điểm của đạo Phật, không cần phải xem ngày tốt; để làm ăn phát triển g cần có hai yếu tố: nhân quả của kiếp trước để lại và nhân quả trong hiện tại.
- Nếu trong kiếp trước có nhân phước lành lớn, hiện tại mọi việc sẽ hanh thông, thuận lợi.
- Nếu nhân quả kiếp trước chưa tốt thì ngay từng ngày, ta gieo nhân quả tốt.
+ Đức Phật dạy cách phân chia và sử dụng tài sản để có được phước về kinh tế.
+ Quan trọng nhất là phải đối xử thật tốt với người làm công: chăm lo tiền lương cùng dịp lễ, Tết, những khi ốm đau phải thăm hỏi,...
Cho nên, quan trọng không phải ở việc xem ngày giờ mà ở việc sử dụng đồng tiền bằng tình và nghĩa; thì sẽ phát triển được kinh doanh.
- Trên website phamthiyen.com có các bài cúng lễ khi khai trương, có thể cúng lễ ở cửa hàng chứ không nhất thiết phải làm ở nhà, tu ở cửa hàng sẽ tốt hơn nhiều.
2. Gần chỗ ở không có chùa nên tháng ba hoặc tháng bốn, Phật tử về Việt Nam và xin cúng ở chùa, phù hộ cho công việc làm ăn được thuận buồm, xuôi gió có được không? Và nên cúng, nói như thế nào ạ?
Trả lời:
- Việc tháng ba, tháng tư mới về Việt Nam để đưa tiền cúng dường Tam Bảo thì không bao giờ là muộn. Bởi vì khi phát nguyện thì phước báu đã hồi hướng đến mình.
- Khi muốn cúng dường chỉ cần đặt lên ban thờ, bạch xin cúng dường ở ngôi chùa này thì lập tức phước phát sinh đến bản thân.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Các bài bạn nên xem:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.