1. Về việc cúng lễ ngày Tết
- Chỉ cần làm mâm cơm cúng ngày mùng 1 và ngày cuối cùng (khoảng mùng 3, mùng 4 Tết). Các ngày còn lại chỉ cần cúng bát cơm trắng và cốc nước chè.
- Cúng lễ ngày 23 tháng Chạp - ông công ông táo:
+ Đây là quan niệm phong tục tốt, thể hiện tâm biết ơn.
+ Xung quanh ta có rất nhiều các vị Thần, Thần linh. Nếu sống có đức thì họ sẽ bảo hộ rất nhiều. Cho nên, ngày 23 tháng Chạp không chỉ cúng ông Công ông Táo mà cúng tất cả các vị Thần linh trên đất nhà ở.
+ Nên bỏ quan niệm ông Công ông Táo cưỡi cá chép về trời, vì điều này không đúng. Thay vào đó, có thể phóng sinh hôm trước hoặc hôm sau. Mang công đức phóng sinh tri ân, hồi hướng cho các vị Thần linh tăng thêm phước, tiếp tục hộ trì cho gia đình.
2. Về việc chúc Tết
- Đầu tiên, phải chúc mọi người tạo được nhiều phúc báo trong năm mới. Điều này rất quan trọng, mở đầu cho tất cả mọi điều.
- Không nên chúc câu “tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt” vì câu đó không đúng. Nếu thật như vậy thì đó là người kẹt xỉ, không làm lợi ích gì cho cha mẹ.
- Có thể tùy chúc mọi người có sức khỏe, gia đình hạnh phúc,...
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.