Nếu kiếp này chưa đi xuất gia thì không có cơ sở để khẳng định sẽ giải thoát ngay kiếp này. Bởi hàng ngày, chúng ta tương tác với vợ chồng, con cái; cộng nghiệp đối với gia đình rất nhiều. Vì vậy, phải có tâm kiên cố thì mới có thể vượt qua được.
Trong lịch sử Phật giáo có rất nhiều vị đã được Đức Phật xuất gia, vào trong giáo Pháp rồi nhưng bị đọa ngay. Cho nên điều trăn trở của nhiều người là: làm sao để kiếp sau vẫn có thể tu tập Phật Pháp?
Trong video, Cô Phạm Thị Yến đã chia sẻ về cách gieo nhân để kiếp sau tiếp tục gặp Phật Pháp.
1. Yếu tố quan trọng cần có: Tín tâm đối với Tam Bảo
- Đầu tiên, phải thành tựu tín tâm với Pháp:
+ Cần phải thực hành Pháp và chuyển hóa nghiệp báo thân tâm nhờ thực hành Pháp, thân tâm an ổn hơn.
+ Chính Pháp của Phật làm cho thân an. Mỗi khi có sự việc, quán nhân quả, biết cách gieo nhân để chuyển hóa và định tâm để chấp nhận quả báo, vượt qua hiện tại. Đó gọi là thân khinh an, tâm an lạc.
+ Cho nên, cần chăm chỉ học, tư duy Pháp; tư duy nhân quả để thành tựu tín tâm đối với Pháp. Tự kiểm lại việc thực hành tất cả lời Phật dạy đã được học và chứng thực kết quả, hạnh phúc sau khi thực hành.
- Tín tâm với Tăng:
+ Khi tín tâm đối với Pháp sẽ cảm phục vị Thầy dạy đạo, mới biết cách nhìn một vị Tăng nào là thanh tịnh. Từ đó sinh ra tín tâm đối với Tăng, thực hành lời chư Tăng chỉ dạy, phụng sự Tam Bảo.
- Tín tâm với Phật: Có tín tâm với Pháp, Tăng sẽ có tín tâm tuyệt đối với Phật.
2. Lợi ích khi tín tâm với Tam Bảo
- Kiếp sau được sinh ra trong giáo Pháp và thực hành giáo Pháp Phật; không sợ phá Tam Bảo, phá các hạnh lành.
- Khi vào trong giáo Pháp sẽ trở thành một đệ tử Phật tinh tấn để các kiếp sau tiếp tục tu tập cho tới ngày thành tựu giải thoát.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận (4)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Đào Thị Hạnh
Nguyễn Thị Hà
Lã Thị thỏa
Xuân Nguyễn
Xuân Diệu Hoa xin thành kính tri ân công đức của cô Chủ nhiệm!