Hộ niệm vãng sanh và sự thật không phải ai cũng biết!

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Có quan niệm cho rằng: “Khi hộ niệm cho người mất, khi thấy toàn thân họ mềm ra, da dẻ hồng hào… là dấu hiệu nhận biết người mất đã được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc”. Liệu quan điểm này có thật sự đúng hay không? Việc người mất thân mềm, da dẻ hồng hào thì có liên quan gì tới việc vãng sinh cõi Phật A Di Đà?

Trong video trên đây, qua câu hỏi của một Phật tử, Cô Phạm Thị Yến đã chia sẻ, làm rõ về vấn đề này. Mong rằng, qua những chia sẻ của Cô, quý Phật tử và các bạn sẽ có thêm hiểu biết về vấn đề hộ niệm để tăng thêm tri kiến tu tập, làm phận sự để có hiểu biết đúng đắn, bảo toàn và tăng trưởng phước báu cho bản thân.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,110 lượt xem
29/12/2020

Bình luận (2)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. D
    D

    Dừng Nguyễn

    18/04/2024
    Cô giảng hay quá ạ! Nhờ có cô giảng mà chúng em có thêm kiến thức. Em xin tri ân cô CN ạ
  2. T
    T

    Thu Vũ

    27/02/2024
    Con xin thành kính tri ân công đức của Cô chủ nhiệm ạ.