[Video] Gói bánh chưng - gắn kết tình thân

-
aa
+

1. Gói bánh chưng có tính chất gắn kết tình thân rất sâu đậm 

- Giá trị của việc cúng lễ bằng bánh chưng và làm bánh chưng vô cùng to lớn, không phải chỉ ở việc ăn. 

- Những quan tâm giữa cha mẹ và con cái gắn liền với việc cúng lễ tổ tiên, tức là gắn liền từ các cháu đến tổ tiên, ông bà, bố mẹ. Nó có tính chất gắn kết tình cảm rất sâu đậm. Khi Tết đến, gia đình thường sắm Tết cúng cụ và gói bánh chưng. Đây là việc làm không thể thiếu đối với Tết xưa.

- Việc cả gia đình quây quần gói bánh chưng đón Tết, mỗi người một công đoạn trở thành những kỷ niệm sâu đậm khiến cho dù đi đâu cũng nhớ tới cha mẹ, anh chị em. Cho nên có thể gọi là “bánh chưng đoàn viên” - khiến gia đình gắn kết suốt cả cuộc đời.

2. Biết cách thực hành Tết hiện đại giống Tết cổ truyền rất lợi ích

- Nếu gần Tết, gia đình chỉ đi mua sắm thì tâm con trẻ sẽ chỉ hướng về đòi hỏi, thiên về giá trị vật chất, khen chê, oán hận, ganh tỵ với những người xung quanh; không cảm nhận được hạnh phúc từ sự quây quần, không có kỷ niệm gắn kết với gia đình.   

- Vì thế, cần phải tạo ra nhiều điều khiến gia đình thật sự quây quần với nhau trong sự chia sẻ. 

- Khi con người có những kỷ niệm đối với cha mẹ thì sẽ có nhiều điều nhắc tâm hơn. 

+ Ví dụ: Khi làm điều không đúng với cha mẹ sẽ nhớ tới tình cảm cha mẹ dành cho mình vào những ngày Tết. Điều này khiến con cái dễ rung động, hối hận về những việc làm không tốt đó.  

+ Có nhiều tình cảm của cha mẹ với mình quây quần trong ngày Tết, sẽ khiến mình cảm thấy phải sống có trách nhiệm hơn với cha mẹ, Tết đến thường nhớ cha mẹ hơn và được hạnh phúc trong kỷ niệm đó.

- Có thể gói bánh chưng tập thể cùng hàng xóm/bạn bè/đạo tràng. Điều này tạo nên sự gắn kết tình làng nghĩa xóm, gắn kết tình đạo hữu đồng tu; khiến cho các con cháu có sự quan tâm tới mọi người, được phước báu.

- Người Phật tử làm được điều này thì trong việc gói bánh chưng cũng có thể hướng đạo cho con cháu.

3. Lợi ích khi tổ chức gói bánh chưng trong đạo tràng

- Gắn kết tình cảm với bạn đồng tu;

- Lục hòa, biết yêu thương, chăm sóc lẫn nhau và cùng hưởng phước;

- Tạo nên nhân duyên Pháp đối với gia tiên của các Phật tử trong đạo tràng với nhau, tức là có sự gắn kết tâm linh đối với những người thân của nhau. Vì bánh chưng gói xong sẽ mang về cúng lễ cho gia tiên mỗi nhà.

- Tạo ra sự gắn kết trong cộng đồng thông qua việc gói bánh chưng, tặng quà Tết cho người có hoàn cảnh. Điều này giúp họ cảm nhận được tình cảm của dân tộc, tình cảm linh thiêng của con người Việt Nam. 

Các bài nên xem:

784 lượt xem
16/01/2021
0
Chuyên mục: Tin Tức

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Chuyên mục: Tin Tức