Giác ngộ để phát quảng đại tâm khi tu tập hồi hướng hóa giải nạn nghiệp Covid-19 - Sơ đồ tu Phật tâm

Vũ Hán - Trung Quốc là điểm đầu tiên phát sinh dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại (ngày 03/4/2020), trên thế giới đã ghi nhận bệnh nhân nhiễm Covid-19 với tổng số là 1.018.035 người.
Là người đệ tử Phật, được học hiểu nhân quả, chúng ta biết nạn dịch này không phải của riêng Trung Quốc, mà là cộng nghiệp chung của chúng sinh. Vậy, chúng ta phải tư duy như thế nào để có được tâm yêu thương và phát tâm tu tập để hồi hướng cho nạn dịch Covid-19 sớm được hóa giải?
Sơ đồ sau đây sẽ giúp quý đạo hữu hiểu hơn về điều này!

Sơ đồ tư duy - Tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải nạn nghiệp Covid- 19
Sơ đồ tư duy - Tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải nạn nghiệp Covid- 19

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,533 lượt xem
25/04/2020

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. T
    T

    Trần Thị Hà

    21/08/2022
    Bài tư duy của Cô hay quá. Đúng là tư duy từ nhà ra ngoài và rộng lớn hơn thì mới có thể hồi hướng được cho cả thế giới và nạn dịch mới được tiêu trừ. Xin tri ân Cô CN