Cô Phạm Thị Yến chia sẻ với các bạn trẻ trong buổi tập huấn tình nguyện viên Khóa tu mùa hè

Trong những năm qua, gắn bó, đồng hành và hỗ trợ cho Ban Tổ chức trong khóa tu mùa hè để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đó chính là sự góp mặt của các bạn tình nguyện viên. Nằm trong chương trình tập huấn tình nguyện viên khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần 1 năm 2020, tối ngày 28/5/Canh Tý (tức 18/7/2020), Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã có buổi chia sẻ với các bạn tình nguyện viên về vai trò và trách nhiệm của những người làm tình nguyện trong khóa học hè.

Các bạn tình nguyện viên đến với Phật Pháp với tinh thần tự giác do hiểu biết về trách nhiệm, nhân quả, phước báu của việc mình làm. Từ đó, các bạn cũng khơi dậy tinh thần tự giác của các em khóa sinh, truyền tải cho các em lời dạy của các Thầy: sự yêu thương, biết cho đi, tinh thần nhận lỗi, sửa lỗi,... Cho nên, vai trò của các bạn tình nguyện viên trong khóa học hè rất quan trọng. Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: "Bản chất làm tình nguyện viên là cống hiến, tìm hiểu và phát triển chính mình trên con đường cống hiến để đạt được lợi ích to lớn. Người luôn nghĩ đến cống hiến trước khi nghĩ đến lợi ích thì sẽ có được sự thành công".

Cũng trong buổi chia sẻ, các bạn tình nguyện viên đã đưa ra những vấn đề, những tình huống khó xử thường gặp trong khóa học hè để nhờ Cô Phạm Thị Yến hướng dẫn và đưa ra cách giải quyết vấn đề. Từ đó, các bạn có thêm các kiến thức, tư duy ứng xử để áp dụng vào mọi hoàn cảnh, giúp trở thành người tình nguyện viên có tâm, có tầm.
Chúc mong các bạn tình nguyện viên sẽ cống hiến công sức và trí lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người tình nguyện trong khóa tu mùa hè sắp tới tại chùa Ba Vàng!

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Tuổi Trẻ chia sẻ với các bạn trong CLB Tuổi trẻ.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
2,137 lượt xem
19/07/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ