Cách sám hối tiêu trừ tội lỗi theo kinh Lương Hoàng Bảo Sám

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Kinh Lương Hoàng Bảo Sám hay còn gọi là kinh Đại Sám, là bộ kinh nói về những lời sám hối tội lỗi. Nương theo lời kinh mà chúng ta có thể tư duy, suy nghĩ về những việc ác mình đã làm, từ đó khởi tâm ăn năn, sám hối và mong muốn được trừ bỏ lỗi lầm. Lời kinh quý báu là vậy, nhưng không phải ai trong chúng ta cũng có thể hiểu được hết lợi ích của bộ kinh và cách tư duy theo văn kinh để khởi tâm ăn năn, sám hối.

Bởi vậy, nhằm giúp các Phật tử có thể hiểu rõ về văn kinh, Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã chia sẻ với các thành viên trong CLB về lợi ích của bộ kinh và cách tư duy, sám hối theo văn kinh như thế nào để được nhiều lợi ích nhất. Từ đó, giúp các Phật tử tăng trưởng tín tâm, tri ân đối với Tam Bảo và hoan hỷ tụng đọc, thực hành theo lời kinh Lương Hoàng Bảo Sám.
Video trên đây là những lời Cô Phạm Thị Yến chia sẻ về: “Cách sám hối tiêu trừ tội lỗi theo kinh Lương Hoàng Bảo Sám”.

Các bài nên xem:

-
aa
+
4,099 lượt xem
04/09/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ