Bố mẹ nên làm gì khi con đồng tính?

Trong cuộc đời này, tình yêu nam nữ là một chuyện hết sức bình thường nhưng đối với tình yêu giữa những người cùng giới tính với nhau thì lại khiến người ta khá ngỡ ngàng. Liệu tình yêu giữa những người đồng tính luyến ái có đúng với luân thường đạo lý và đáng được mọi người ủng hộ trong đời sống hay không?
---
Câu hỏi:
Cô ơi, hôm trước cô giảng về nhân quả dẫn tới nghiệp là người đồng tính. Cháu rất cảm ơn cô ạ. Người đồng tính thì không kết hôn như nam và nữ, nhưng người đồng tính cũng có nhu cầu ân ái với nhau. Vậy cô cho cháu hỏi, người đồng tính mà quan hệ ân ái với nhau thì có được coi là trái với luân thường đạo lý không ạ và có phạm tội tà dâm không? Cô cho cháu hỏi thêm là, nam nữ lúc yêu nhau mà chưa kết hôn mà đã quan hệ ân ái với nhau thì có được gọi là tà dâm không ạ?
Cháu xin cảm ơn cô ạ!
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các bạn nhỏ trong CLB La Hầu La.

-
aa
+
778 lượt xem
16/01/2018

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ